Hà Nội tiếp tục xét thăng hạng cho hơn 18.700 giáo viên

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
UBND TP.Hà Nội thống nhất tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026, sau thời gian Sở Nội vụ từng đề xuất dừng.

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026.

Theo đó, thành phố thống nhất với đề xuất mới nhất của Sở Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện đề án theo các quyết định đã ban hành trước đó.

Hà Nội quyết định tiếp tục xét thăng hạng cho giáo viên - Ảnh 1.

Giáo viên Hà Nội tiếp tục được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

ẢNH: NVCC

Sở Nội vụ được yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh tiến độ, bảo đảm việc xét thăng hạng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, công khai, minh bạch và hoàn thành trong thời hạn chuyển tiếp theo quy định.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm phối hợp rà soát hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của giáo viên; hướng dẫn các cơ sở giáo dục và chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

UBND các xã, phường và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm lập danh sách, rà soát hồ sơ, đối tượng đủ điều kiện xét thăng hạng.

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT kịp thời thông tin phương án, tiến độ thực hiện tới các đơn vị và đội ngũ giáo viên, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định tâm lý cho viên chức.

Theo đề án được UBND TP.Hà Nội phê duyệt ngày 29.6, thành phố có 14.231 chỉ tiêu xét thăng hạng, với 18.714 giáo viên được cử tham dự.

Trước đó, ngày 10.8, Sở Nội vụ Hà Nội từng đề xuất dừng xét thăng hạng giáo viên năm 2026 dù thừa nhận việc tiếp tục tổ chức vẫn có căn cứ pháp lý.

Ngày 13.8, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội thống nhất với đề xuất dừng này.

Sau đó, nhiều giáo viên gửi kiến nghị tới Báo Thanh Niên, phản ánh sự hoang mang, hụt hẫng khi đã mất nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ nhưng kỳ xét thăng hạng đứng trước nguy cơ bị dừng.

Báo Thanh Niên cũng có loạt bài phản ánh những bất hợp lý của đề xuất này và ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng chục nghìn giáo viên.

Đến ngày 26.8, Sở Nội vụ Hà Nội thay đổi đề xuất, kiến nghị UBND TP.Hà Nội cho phép tiếp tục thực hiện đề án xét thăng hạng.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết trong các năm 2024 và 2025, thành phố chưa tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo dục, trong khi còn nhiều giáo viên đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn nhưng chưa được xem xét.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.