Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu mới ký văn bản báo cáo UBND TP.Hà Nội xem xét, thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026 theo Quyết định số 3282 và Quyết định số 3718 của UBND TP.Hà Nội về điều chỉnh chỉ tiêu, số lượng viên chức cử dự xét thăng hạng.
Văn bản dẫn các căn cứ pháp lý để đưa ra đề xuất nêu trên. Trong đó, Nghị định số 93 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Nhà giáo quy định: Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo trước ngày 30.6.2026 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt đến hết ngày 31.12.2026.
"Quyết định số 3282 được UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 29.6, do đó thuộc trường hợp được tiếp tục thực hiện theo quy định chuyển tiếp nêu trên", văn bản của Sở Nội vụ nêu.
Cạnh đó, trong văn bản Sở Nội vụ cũng nhắc đến hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về việc tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30.6.2026 đến hết ngày 31.12.2026.

Giáo viên Hà Nội rất mong tiếp tục được xét thăng hạng
ẢNH: NVCC
Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng dẫn ý kiến (bằng công văn số 4470 ngày 25.8) của Sở GD-ĐT Hà Nội đối với việc tiếp tục thực hiện đề án xét thăng hạng cho giáo viên.
2 năm chưa xét thăng hạng, nhiều nhà giáo đủ điều kiện đang chờ đợi
Ngoài các cơ sở pháp lý rõ ràng, Sở GD-ĐT Hà Nội còn nêu thực tế trong các năm 2024, 2025 thành phố chưa triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ viên chức giáo dục; còn nhiều viên chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn nhưng chưa được xem xét thăng hạng.
Trên cơ sở các quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ viên chức giáo viên, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026 theo Quyết định số 3282 của UBND thành phố.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã thực hiện các công việc có liên quan đến xét thăng hạng: đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, các đơn vị đã phê duyệt đề án, thành lập hội đồng, tổ chức xét, ban hành quyết định phê duyệt và công bố kết quả tại đơn vị.
Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các đơn vị đã rà soát viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiếp nhận hồ sơ, minh chứng và lập danh sách gửi Sở Nội vụ.
Trên cơ sở kết quả rà soát các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và ý kiến chính thức của Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ Hà Nội cũng nhận thấy: "Việc tiếp tục thực hiện đề án bảo đảm tính liên tục trong quá trình thực hiện các công việc đã được các cơ quan, đơn vị triển khai; đồng thời đáp ứng yêu cầu xem xét quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ viên chức giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định".
Từ các căn cứ nêu trên, Sở Nội vụ Hà Nội báo cáo UBND thành phố xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện đề án theo Quyết định số 3282 ngày 29.6.
"Sau khi UBND thành phố thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện đề án, Sở Nội vụ sẽ khẩn trương rà soát, điều chỉnh tiến độ tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành việc xét thăng hạng trong thời hạn chuyển tiếp theo quy định của pháp luật", báo cáo của Sở Nội vụ nêu.
Theo kế hoạch xét thăng hạng được ban hành trên cơ sở đề án này, Hà Nội có 14.231 chỉ tiêu xét thăng hạng và 18.714 giáo viên được cử tham dự xét thăng hạng.
Giáo viên Hà Nội bày tỏ hy vọng, đề xuất của Sở Nội vụ dựa trên cơ sở pháp lý rõ ràng và ý kiến chính thức của sở GD-ĐT dựa trên tình hình thực tiễn, UBND thành phố sẽ có quyết định thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của đội ngũ nhà giáo.
Sở Nội vụ từng đề xuất dừng dù khẳng định có cơ sở pháp lý để tiếp tục
Trước đó, ngày 19.8, Báo Thanh Niên đã thông tin, hàng trăm giáo viên Hà Nội gửi đơn kiến nghị trước đề xuất dừng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên.
Trong văn bản báo cáo UBND TP.Hà Nội ngày 10.8, về tính pháp lý, Sở Nội vụ khẳng định "việc tiếp tục tổ chức kỳ xét thăng hạng giáo viên năm 2026 vẫn có căn cứ để thực hiện".
Dù đưa ra 2 phương án, Sở Nội vụ Hà Nội tham mưu UBND thành phố chọn phương án "dừng" thay vì tiếp tục xét thăng hạng với lý do "bảo đảm tính đồng bộ, ổn định lâu dài trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức giáo viên và hạn chế những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện".
Ngày 13.8, Văn phòng UBND TP.Hà Nội có công văn gửi Sở Nội vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ tham mưu văn bản của UBND thành phố cho phép dừng triển khai đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026.
Bình luận (0)