Giáo viên Hà Nội mong thành phố thực hiện đúng quy định về xét thăng hạng

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
Rất nhiều bạn đọc gửi bình luận, chia sẻ tới Báo Thanh Niên sau bài viết 'Giáo viên Hà Nội bất an trước đề xuất dừng thăng hạng' được đăng tải. Đa số ý kiến đề xuất TP.Hà Nội xem xét tiếp tục hoàn tất đợt xét thăng hạng cho giáo viên trước khi áp dụng quy định mới.

"Bàng hoàng, hụt hẫng" là tâm trạng chung của rất nhiều giáo viên trong chia sẻ gửi đến Báo Thanh Niên. Tất cả đều có chung một mong muốn UBND thành phố và Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện đề án xét thăng hạng giáo viên năm 2026 như kế hoạch và quy định đã công bố trước đó để đảm bảo quyền lợi và công nhận sự cố gắng của đội ngũ nhà giáo.

Giáo viên Hà Nội mong thành phố thực hiện đúng quy định về xét thăng hạng- Ảnh 1.

Cô Trần Việt Hồng, Trường THPT Xuân Mai, một trong những giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng lần này

ẢNH: NVCC

Một bạn đọc chia sẻ: "Chúng tôi đã rất phấn khởi khi đề án xét thăng hạng của Hà Nội được phê duyệt. Hy vọng rất nhiều, lần này những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của bản thân được ghi nhận một cách công bằng và xứng đáng. Các nhà trường và giáo viên cũng đã rất nỗ lực trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Vào phút chót, Sở Nội vụ Hà Nội đề xuất thay đổi chủ trương. Trong khi nếu theo đúng quy định của thông tư mới của Bộ Nội vụ việc xét thăng hạng của Hà Nội vẫn có thể tổ chức bình thường. Tôi rất mong Sở Nội vụ, UBND TP.Hà Nội lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo viên các cấp để đảm bảo các nhà giáo Hà Nội không bị thiệt thòi so với các nơi khác, đặc biệt là những giáo viên có thâm niên lâu năm và có nhiều cống hiến. Tôi rất mong đề án xét thăng hạng cho giáo viên vẫn tiếp tục được triển khai bình thường, đảm bảo không giáo viên nào đủ điều kiện thăng hạng mà bị bỏ lại phía sau".

"Tôi hiện là giáo viên ở Hà Nội, công tác được 19 năm cũng đầy đủ các bằng cấp, chứng chỉ, thành tích... và đã làm hồ sơ xét thăng hạng dịp này mà giờ chính sách có thể thay đổi. Tôi mong cơ quan có thẩm quyền xem xét có những chính sách hợp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên chúng tôi", một bình luận khác viết.

Bạn đọc Nguyễn Phương đề nghị: "Kính mong UBND thành phố, Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên theo kế hoạch đề ra. Hoặc có văn bản hướng dẫn, bảo lưu kết quả của những giáo viên đã đủ điều kiện thăng hạng theo danh sách đã xét cho đợt sắp xếp vị trí việc làm sắp tới. Chúng tôi cần một văn bản hướng dẫn cụ thể, đảm bảo quyền lợi của giáo viên".

Bạn đọc Giang Phạm bức xúc: "Quá thiệt thòi cho giáo viên Hà Nội trong khi các tỉnh khác vẫn xét thăng hạng bình thường và một số tỉnh mới có thông báo xét thăng hạng thì Hà Nội lại đề xuất dừng khi mọi công đoạn đã dần hoàn tất, còn đúng bước cuối cùng; hàng nghìn giáo viên từ háo hức, hy vọng, chờ đợi chuyển sang hụt hẫng, chán nản, nhiều giáo viên cống hiến bao nhiêu năm chỉ chờ quyết định cuối cùng của thành phố; hồ sơ đã vất vả hoàn thiện, được xét chọn lọc giữa bao nhiêu hồ sơ mới được chọn đủ điều kiện tại trường".

Bạn đọc Hương Lộc kể về quá trình làm hồ sơ xét thăng hạng: "Chúng tôi đã rất vui mừng khi thành phố tiếp tục thực hiện xét thăng hạng. Thay vì nghỉ hè, chúng tôi túc trực tại trường để tìm minh chứng, nay cần giấy tờ này, mai bổ sung giấy tờ kia, nay phụ lục này, mai phụ lục khác, rồi chờ đợi cả ngày, cả buổi để xin công chứng… nhưng chúng tôi không ai kêu ca, ai cũng vui vì sau bao năm chờ đợi, phấn đấu chúng tôi đã có cơ hội được thăng hạng.

Rồi các buổi hội đồng xét thăng hạng nhà trường làm việc, hội đồng làm việc từ sáng đến 12 giờ trưa chưa xong, chiều thì đến 18 giờ tối chưa về, cả hội đồng xét đi xét lại kiểm tra lên kiểm tra xuống minh chứng của các thầy cô. Đúng đến khi nhà trường công bố kết quả thăng hạng của giáo viên chúng tôi, chỉ đợi 2 ngày nữa là nộp kết quả lên Sở GD-ĐT thì nhận được thông tin dừng thăng hạng".

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, hàng trăm giáo viên Hà Nội gửi đơn kiến nghị trước đề xuất dừng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên. 

Trong văn bản báo cáo UBND TP.Hà Nội ngày 10.8, về tính pháp lý, Sở Nội vụ khẳng định "việc tiếp tục tổ chức kỳ xét thăng hạng giáo viên năm 2026 vẫn có căn cứ để thực hiện". Cụ thể, theo quy định chuyển tiếp, các đề án xét thăng hạng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm các quy định mới có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản hướng dẫn TP.Hà Nội tiếp tục triển khai đề án xét thăng hạng đã được phê duyệt.

Dù đưa ra 2 phương án, Sở Nội vụ Hà Nội tham mưu UBND thành phố chọn phương án "dừng" thay vì tiếp tục xét thăng hạng với lý do "bảo đảm tính đồng bộ, ổn định lâu dài trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức giáo viên và hạn chế những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện". Sở này khẳng định sẽ "không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ giáo viên".

Ngày 13.8, Văn phòng UBND TP.Hà Nội có công văn gửi Sở Nội vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ tham mưu văn bản của UBND thành phố cho phép dừng triển khai đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026.

Tuy nhiên, đến thời điểm này UBND thành phố chưa có văn bản chính thức về quyết định nêu trên. Do vậy, giáo viên Hà Nội hy vọng thành phố sẽ có quyết định thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của đội ngũ nhà giáo.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.