Hà Nội xem xét điều chỉnh kiến trúc dự án 61 Trần Phú

Mai Hà
Mai Hà
11/05/2022 18:03 GMT+7

TP.Hà Nội sẽ đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh kiến trúc, tầng hầm của công trình 61 Trần Phú - tòa nhà Pháp cổ đang bị tạm dừng phá dỡ và bức phù điêu thuộc tòa nhà.

Sáng 11.5, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp xúc cử tri Q.Hoàng Mai và H.Gia Lâm trước kỳ họp Quốc hội.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết nêu nhiều nội dung rất quan trọng như xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô xong trước năm 2027; triển khai thi công đường Vành đai 5 trước năm 2030; xây dựng sân bay thứ hai của thủ đô; phát triển thành phố trong thành phố gồm thành phố phía bắc gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố phía tây là khu vực Xuân Mai, Hòa Lạc...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

viết thành

Liên quan đến các công trình xây dựng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, vừa qua thành phố đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra các vấn đề liên quan đến công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy chủ đầu tư dự án làm đúng quy hoạch, quy trình và thủ tục, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp và sẽ báo cáo T.Ư cho tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến nhân dân và chuyên gia, thành phố sẽ đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh một số nội dung.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Q.Hoàng Mai cũng nêu thực trạng khu đô thị Linh Đàm đã triển khai hơn 20 năm, nhưng một số dự án thành phần còn dang dở, còn nhiều ô đất quây tôn, bỏ không gần 20 năm, gây lãng phí. Cử tri kiến nghị thành phố rà soát kỹ dự án thành phần của khu đô thị Linh Đàm, nhất là các ô đất trống để thu hồi, chuyển đổi công năng sang công trình công cộng.

Theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, để thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, thành phố đã có chủ trương, đề án huy động nguồn lực từ tài sản công để phát triển. Hiện Hà Nội đã rà soát khoảng 450 dự án chậm triển khai, thống kê dự án theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) nhưng sau không theo hình thức đó nữa, các dự án bãi đỗ xe theo quy hoạch nhưng chưa triển khai...

Dự án 61 Trần Phú nguyên là toà nhà Pháp cổ khoảng 100 tuổi đang được tạm dừng phá dỡ để xem xét

C.T.V

Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, triển khai dự án để tránh lãng phí nguồn lực nhưng cũng kiên quyết thu hồi dự án với các chủ đầu tư yếu kém.

Trước đó, liên quan đến dự án 61 Trần Phú, Bí thư Thành Ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Quận ủy Ba Đình chỉ đạo dừng triển khai dự án; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm nếu có.

Dự án 61 Trần Phú được xem là vị trí "đất vàng" khi chỉ cách quảng trường Ba Đình gần 500 m. Công ty CP thiết bị Bưu Điện (Postef) là chủ sở hữu lô đất, đã được UBND TP.Hà Nội chấp thuận dự án đầu tư công trình đa chức năng cao 11 tầng. Liên danh với Postef thực hiện dự án hơn 1.500 tỉ đồng này có Công ty CP Liên Việt Holdings và Công ty CP Him Lam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.