Hà Tĩnh: 20 cán bộ quản lý tự nguyện xin thôi chức khi sắp xếp trường học

Phạm Đức
Phạm Đức
Trong quá trình thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường học tại Hà Tĩnh, đã có 20 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chủ động viết đơn xin thôi giữ chức vụ, sẵn sàng lùi lại để nhường cơ hội cho thế hệ trẻ.

Toàn bộ Ban giám hiệu cùng viết đơn

Thực hiện chủ trương sắp xếp lại hệ thống trường học công lập, hiện đã có 20 cán bộ quản lý các trường THPT và trung tâm GDNN - GDTX chủ động xin thôi giữ chức vụ. Trong đó, 3 hiệu trưởng xin nghỉ hưu trước tuổi, 1 hiệu trưởng và 16 phó hiệu trưởng xin trở lại làm giáo viên đứng lớp.

Hà Tĩnh: 20 cán bộ quản lý tự nguyện xin thôi chức khi sắp xếp trường học- Ảnh 1.

Hà Tĩnh dự kiến sẽ sắp xếp lại trường học sẽ dôi dư hơn 600 người là cán bộ quản lý, nhân viên

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đặc biệt, tại Trường THPT Phúc Trạch (xã Phúc Trạch), toàn bộ Ban giám hiệu nhà trường đều đồng lòng viết đơn xin thôi giữ chức vụ. Theo đề án, trường này sẽ sáp nhập với Trường THPT Hương Khê. Dù 2 điểm trường được giữ nguyên để thuận tiện cho học sinh, nhưng bộ máy quản lý buộc phải tinh gọn.

Thầy Phan Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch chia sẻ, bản thân đã có hơn 16 năm giữ cương vị đứng đầu, nhận thấy sang năm 2027 là đến tuổi nghỉ hưu nên đã chủ động xin nghỉ sớm. Hai phó hiệu trưởng của trường là thầy Trần Nam Cương và thầy Mai Văn Hải cũng vui vẻ làm đơn xin trở lại làm giáo viên giảng dạy để phù hợp với hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng cá nhân.

"Mục đích sau sắp xếp là trường mới vững mạnh hơn, con em được hưởng lợi. Chúng tôi tự nguyện thôi chức để tạo điều kiện cho những người có năng lực tốt hơn", thầy Toàn bộc bạch.

Tương tự, cuộc sáp nhập giữa Trường THPT Nguyễn Đổng Chi và Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi cũng ghi nhận một quyết định đầy bản lĩnh. Gần 20 năm làm công tác quản lý, thầy Nguyễn Hữu Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đổng Chi không chờ cấp trên phân công mà chủ động viết đơn xin thôi chức để trở về giảng dạy bộ môn sinh học.

Thầy Danh trải lòng, sau nhiều năm làm việc từ chuyên viên Sở GD-ĐT đến hiệu trưởng nhiều trường, thầy hoàn toàn đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy. "Nghiên cứu đề án sáp nhập, tôi thấy cán bộ quản lý trẻ dôi dư nhiều. Tôi tự nguyện làm đơn để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có cơ hội cống hiến", thầy Danh tâm sự.

Giảm bớt áp lực về bài toán nhân sự cho ngành 

Theo phương án điều chỉnh, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ giảm từ 649 xuống còn 235 trường học và trung tâm, tương ứng giảm 414 đầu mối, đạt tỷ lệ 63,79 %.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ sắp xếp lại 3.006 cán bộ quản lý và nhân viên tại các cơ sở giáo dục, số lượng dôi dư lên đến khoảng hơn 600 người. Việc các thầy cô chủ động lùi bước đã giảm bớt áp lực rất lớn cho bài toán nhân sự của ngành.

Theo ông Từ Hữu Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT Hà Tĩnh) đánh giá rất cao sự đồng hành và tinh thần trách nhiệm của các thầy cô.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, dù ở bất cứ cương vị nào, với năng lực và phẩm chất sẵn có, các cựu quản lý khi trở lại bục giảng vẫn sẽ tiếp tục là những nhà giáo tận tụy, đóng góp lớn cho sự nghiệp trồng người của địa phương", ông Sơn nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.