Hiệu trưởng ở Đồng Nai nêu lý do xin xuống làm giáo viên sau sắp xếp

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Theo phương án đã được phê duyệt, toàn thành phố Đồng Nai giảm 453 đầu mối cơ sở giáo dục công lập trên tổng số 1.123 đầu mối; giảm hơn 40% so với thời điểm 1.7.2025.

Ngày 20.8, nhiều địa phương tại thành phố Đồng Nai đã tổ chức công bố quyết định sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn đã được UBND thành phố Đồng Nai thông qua.

2 hiệu trưởng, 5 hiệu phó xin xuống làm giáo viên

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại phường Đồng Xoài, theo phương án sắp xếp, phường Đồng Xoài có 5 cơ sở trường học gồm: 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS. Sau sắp xếp trường chỉ còn 1 trường mầm non Hoa Phượng và 1 Trường liên cấp tiểu học – THCS Tiến Thành, tỷ lệ giảm 60%.

Đồng Nai giảm 453 đầu mối cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Đồng Xoài chúc mừng Ban giám hiệu Trường tiểu học - THCS Tiến Thành sau sắp xếp

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp, có 2 hiệu trưởng và 5 phó hiệu trưởng các trường học đã tự nguyện làm đơn xin xuống làm giáo viên.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, cô Bùi Thị Hiền (56 tuổi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thành trước sắp xếp), cho biết đã có 36 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó 25 năm làm công tác quản lý. Theo phương án sắp xếp, dự kiến cô sẽ là hiệu phó Trường liên cấp tiểu học - THCS. Tuy nhiên cô đã tự nguyện viết đơn xin xuống làm giáo viên.

"Tôi đã làm công tác quản lý lâu năm rồi. Nếu đảm nhiệm chức vụ hiệu phó trường liên cấp sẽ có nhiều cái mới và áp lực. HIện nay tôi cũng lớn tuổi, nên tự nguyện xin làm giáo viên, cũng là để cho lớp cán bộ trẻ hơn có cơ hội cống hiến, phát huy năng lực trong giai thời gian tới", cô Hiền chia sẻ.

Đồng Nai giảm 453 đầu mối cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp - Ảnh 2.

2 hiệu trưởng, 5 hiệu phó tình nguyện xin làm giáo viên, được lãnh đạo phường Đồng Xoài tặng hoa tri ân

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng quan điểm, cô Nguyễn Thị Mây (Hiệu trưởng Trường tiểu học Tiến Thành trước khi sắp xếp) cũng đã tự nguyện viết đơn xin làm giáo viên.

"Tôi thấy làm công tác quản lý cũng rất áp lực, trong khi mình cũng có tuổi rồi. Bản thân tôi tự nguyện xin xuống làm công tác giảng dạy để đảm bảo sức khỏe cũng như tạo cơ hội cho cán bộ trẻ năng động hơn, đảm bảo được công việc tốt hơn", cô Mây chia sẻ.

Đồng Nai giảm 453 đầu mối cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thị Mây và cô Bùi Thị Hiền vui vẻ nhận hoa tri ân, chính thức quay trở lại đứng lớp dạy học sinh

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Vũ Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Xoài, cho biết: Trong quá trình sắp xếp, có 2 hiệu trưởng và 5 hiệu phó có nguyện vọng xin xuống làm giáo viên để trực tiếp giảng dạy. Cả 6 người đều từng là những giáo viên có chuyên môn giỏi. Đây là điều rất đáng ghi nhận, không chỉ giúp công tác sắp xếp cán bộ quản lý được thuận lợi hơn, sử dụng những người có tâm huyết, có năng lực quản lý tốt hơn trong giai đoạn hiện nay mà còn bổ sung thêm lực lượng giáo viên có chuyên môn giỏi và nhiều kinh nghiệm giảng dạy các em học sinh".

Giảm hơn 40% đầu mối cơ sở giáo dục

Theo phương án đã được UBND thành phố Đồng Nai phê duyệt, toàn thành phố chính thức giảm 453 trên tổng số 1.123 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, giảm hơn 40% so với thời điểm ngày 1.7.2025.

Đồng Nai giảm 453 đầu mối cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp - Ảnh 4.

Ông Vũ Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Xoài cho rằng các cán bộ quản lý tình nguyện trở lại làm giáo viên, giúp công tác sắp xếp cán bộ quản lý được thuận lợi hơn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các đơn vị thuộc diện sắp xếp đợt này gồm trường mầm non, trường phổ thông do UBND các xã, phường quản lý và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD-ĐT.

Nhiều xã, phường đề xuất phương án giảm mạnh cơ sở giáo dục từ 50% trở lên; trong đó, giảm sâu nhất là xã Bình Tân, từ 11 trường xuống còn 3 trường (giảm 72,73%); xã Xuân Đường giảm từ 10 trường xuống còn 3 trường (giảm 70%); xã Phước Thái giảm từ 11 trường còn 4 trường (giảm 63,64%); các xã Nha Bích, An Phước, Tam Phước, Phước Tân, Tân Tiến, phường Bảo Vinh cùng giảm từ 8 trường còn 3 trường (giảm 62,5%). Duy nhất chỉ có xã Đak Lua hiện có 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học và không tổ chức sắp xếp.

Đồng Nai giảm 453 đầu mối cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp - Ảnh 5.

Sau sắp xếp, Đồng Nai giảm 453 đầu mối cơ sở giáo dục công lập

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, ngày 17.8, Sở GD-ĐT đã triển khai sắp xếp 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành 3 trung tâm khu vực (giảm 83,33%), đặt trụ sở tại các phường: Trấn Biên, Bình Phước và Long Thành.

Việc giảm mạnh số lượng đầu mối cơ sở trường học giúp tinh gọn đáng kể biên chế cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) cùng đội ngũ nhân viên kế toán, thủ quỹ... Số biên chế này đang được các địa phương và đơn vị chủ quản sắp xếp công việc phù hợp với nguyện vọng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.