Hà Tĩnh: Bị ong đốt tử vong khi đi lấy củi trong rừng

Phạm Đức
Phạm Đức
18/07/2022 10:14 GMT+7

Trong lúc đi lấy củi trong rừng, một người đàn ông ở Hà Tĩnh không may bị ong vò vẽ đốt, dẫn đến tử vong.

Ngày 18.7, thông tin từ UBND xã Lâm Hợp (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông khi đi lấy củi trong rừng không may bị ong vò vẽ đốt dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là ông Trần Văn Vợi (53 tuổi, ngụ tại thôn Tân Hà, xã Lâm Hợp, H.Kỳ Anh).

Trước đó, vào sáng ngày 17.7, ông Vợi cùng một nhóm người khác đi vào rừng cách nhà khoảng 2 km để lấy củi. Đến trưa cùng ngày, những người đi với ông Hợi không thấy ông này đâu nên chia nhau đi tìm.

Một người trong nhóm đi lấy củi sau đó đã phát hiện ông Vợi nằm gục giữa rừng, cơ thể đang bị nhiều con ong vò vẽ đốt, nên đã hô hoán những người khác đến để cùng nhau tìm cách ứng cứu.

Người dân đã phải dùng lửa xua đuổi đàn ong đang bám trên cơ thể ông Vợi mới đưa được nạn nhân ra khỏi rừng. Ông Vợi được đưa tới Trạm Y tế xã Lâm Hợp để cấp cứu nhưng do tiên lượng xấu nên được chuyển lên tuyến trên.

Tuy nhiên, do bị ong đốt quá nhiều dẫn đến sốc phản vệ nên ông Vợi đã tử vong. Theo chính quyền địa phương, ông Vợi là lao động tự do, con cái đi làm ăn xa, gia cảnh khó khăn nên thường vào rừng kiếm củi về bán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.