Hà Tĩnh có hơn 30.000 ca đau mắt đỏ

Phạm Đức
Phạm Đức
20/09/2023 09:50 GMT+7

Ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, hiện toàn tỉnh có 30.116 trường hợp bị đau mắt đỏ, trong đó 17.986 trường hợp đang điều trị theo hướng dẫn của các bác sĩ.

Ngày 20.9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh đã ghi nhận 30.116 trường hợp bị đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) và dịch bệnh này vẫn đang có xu hướng gia tăng.

Hà Tĩnh có trên 30.000 ca bị đau mắt đỏ - Ảnh 1.

Hà Tĩnh hiện có trên 30.000 ca đau mắt đỏ

TÂN KỲ

Theo đó, Hương Khê là huyện hiện có số người bị mắc lớn nhất với trên 15.000 ca, tiếp đó là H.Kỳ Anh với trên 4.800 ca, H.Can Lộc trên 2.200 ca... Đến nay, đã có 12.130 trường hợp được điều trị khỏi, còn lại hơn 17.900 trường hợp đang được điều trị theo hướng dẫn của các bác sĩ.

Đặc biệt trong số các ca mắc bệnh có rất nhiều trẻ nhỏ và học sinh. Như ở H.Hương Khê và H.Lộc Hà, 2 địa phương này hiện có trên 5.000 em học sinh bị đau mắt đỏ phải nghỉ học để ở nhà điều trị.

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu Sở GD-ĐT tăng cường chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ trong trường học. Trong đó yêu cầu các trường học, đặc biệt là trường mầm non và tiểu học phải đảm bảo vệ sinh trường học, bàn ghế học sinh, đồ chơi, đồ dùng học tập… bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh đau mắt đỏ cho giáo viên, học sinh, phụ huynh và không để học sinh mắc bệnh đau mắt đỏ đã được chỉ định nghỉ học đến trường…

Hà Tĩnh có trên 30.000 ca bị đau mắt đỏ - Ảnh 3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn cách phòng chống bệnh đau mắt đỏ

TÂN KỲ

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, mầm bệnh đau mắt đỏ có khả năng sống ở môi trường bình thường trong vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh sau khi đã khỏi bệnh một tuần. Vì vậy, để phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh.

Người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và cần được nghỉ học/nghỉ làm việc để tránh lây nhiễm cho người xung quanh. Đặc biệt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị để tránh các biến chứng nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.