Hà Tĩnh: Con gái giáo viên vào trường mầm non đánh bé trai bầm tím mặt

Phạm Đức
Phạm Đức
22/12/2022 09:50 GMT+7

Các cơ quan chức năng của H.Nghi Xuân ( Hà Tĩnh ) đang làm việc với những giáo viên để làm rõ vụ việc một bé trai 4 tuổi bị con của cô giáo đánh bầm tím mặt khi đang học tại trường.

Sáng nay, 22.12, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Cương Gián (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận việc một bé trai 4 tuổi học tại trường này bị con của giáo viên chủ nhiệm đánh bầm tím mặt.

Bé trai 4 tuổi bị con của giáo viên chủ nhiệm đánh bầm tím mặt

TÂN KỲ

“Hiện tại nhà trường đang làm việc với công an để có hình thức xử lý đối với giáo viên đưa con đang học tiểu học vào trường và chính em này đã gây ra sự việc đánh học sinh của mẹ”, bà Huyền nói.

Trước đó, vào chiều 19.12, người thân của cháu H.A.K (4 tuổi, học sinh Trường mầm non xã Cương Gián) được giáo viên chủ nhiệm mời đến trường do trên mặt cháu K. xuất hiện vết bầm tím không rõ nguyên nhân.

Người thân của cháu K. sau đó báo cáo sự việc cho hiệu trưởng nhà trường và yêu cầu trích xuất camera để làm rõ. Camera cho thấy cháu K. bị bé gái 9 tuổi con của giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi kéo vào nhà vệ sinh và cầm gậy đánh vào mặt. Thời điểm xảy ra vụ việc, 2 nữ giáo viên chủ nhiệm lớp của cháu K. đang làm vệ sinh bên ngoài nên không hề hay biết.

Trường mầm non xã Cương Gián, nơi xảy ra vụ việc

TÂN KỲ

Khi sự việc được làm rõ, lãnh đạo Trường mầm non xã Cương Gián đã nhận lỗi với người thân của bé trai 4 tuổi vì đã để giáo viên chủ nhiệm đưa con vào trường và gây ra sự việc kể trên.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Cương Gián cho hay: “Chúng tôi thừa nhận việc để giáo viên đưa con vào trường là sai và đã gửi lời xin lỗi đến người thân của bé trai 4 tuổi. Sau khi bé trai được đưa đi bệnh viện thăm khám thì hiện sức khỏe của cháu này vẫn bình thường. Qua sự việc này, chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm và sẽ có hình thức xử lý đối với giáo viên để con của mình đánh học sinh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.