Hà Tĩnh: Nhiều người dân bị xử phạt vì rao bán chim trời trên mạng xã hội

Phạm Đức
Phạm Đức
19/10/2023 16:18 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp người dân có hành vi rao bán chim trời trên mạng xã hội.

Ngày 19.10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước tình trạng người dân rao bán chim trời trên mạng xã hội gia tăng trong thời gian qua, đơn vị này đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các địa phương nắm tình hình, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm.

Hà Tĩnh: Nhiều người dân bị xử phạt vì rao bán chim trời trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Một tài khoản Facebook rao bán chim trời ở Hà Tĩnh

TÂN KỲ

Đến nay, lực lượng kiểm lâm ở các địa phương đã triệu tập 6 người vi phạm. Trong đó, phạt tiền 3 người dân, nhắc nhở 1 người và đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 trường hợp. Những người rao bán chim trời trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt về hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

Ngoài tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và chim di cư trên địa bàn, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an các địa phương cũng đã phát hiện, tịch thu, tiêu hủy 65.271 các loại công cụ, dụng cụ, thiết bị dùng để đánh, bắt, bẫy chim hoang dã và xử lý những người buôn bán, rao bán chim trời trên mạng xã hội.

Hà Tĩnh: Nhiều người dân bị xử phạt vì rao bán chim trời trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Công an TX.Kỳ Anh xử phạt người phụ nữ rao bán chim trời trên mạng xã hội với số tiền 7,5 triệu đồng

TÂN KỲ

Mới đây, vào ngày 13.10, Công an TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng đã triệu tập chị Trần Thị P. (35 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Hoa, TX.Kỳ Anh) lên làm việc do chị này đăng bán công khai các loại chim trời trên trang Facebook cá nhân. Ngoài đăng tải bài viết, chị P. còn livestream (phát sóng trực tiếp) quảng cáo cảnh sơ chế chim tự nhiên trên mạng xã hội.

Công an TX.Kỳ Anh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chị P. với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Ngoài nộp tiền phạt, cơ quan công an cũng yêu cầu chị P. cam kết không tái phạm buôn bán hoặc rao bán chim trời trên mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.