TP.HCM: Xử phạt nhiều phòng khám sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ

Lê Cầm
Lê Cầm
13/10/2023 22:23 GMT+7

Nhiều phòng khám chuyên khoa vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ và các sai phạm trong lập sổ khám chữa bệnh.

Ngày 13.10, Thanh tra Sở Y tế công bố danh sách xử phạt các phòng khám vi phạm, trong đó phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Kangzin (Số 6, đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM) bị xử phạt 54 triệu đồng vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ. Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tương tự, bác sĩ Phùng Đình Hỹ (bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng, kiêm chủ hộ kinh doanh phòng khám Vật lý trị liệu, số 595 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, TP.HCM) bị phạt 32,5 triệu đồng do có hai sai phạm. Thứ nhất, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Thứ hai người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở trong thời gian hoạt động, mà không ủy quyền cho người khác theo quy định.

Ông Bùi Quốc Mẫn (y sĩ kiêm Chủ hộ kinh doanh Mậu Phước Đường, số 3, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) bị xử phạt 59 triệu đồng vì không lập số khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật hoặc lập hồ sơ, bệnh án thì không ghi rõ đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật. Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở trong thời gian hoạt động mà cũng không ủy quyền cho người khác. Sử dụng dược liệu để sản xuất thuốc nhưng chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật. Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo.

Với các vi phạm trên, đơn vị này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng. Buộc xóa bỏ, tháo dỡ các nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi quảng cáo.

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Y tế Âu Á (phòng khám đa khoa, 425 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP.HCM) bị xử phạt 30 triệu đồng vì sai phạm trong nội dung quảng cáo. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn buộc phòng khám này tháo dỡ các quảng cáo sai phạm với các lỗi như trên.

Ngoài ra, Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế MK Luxury (B20 Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) bị phạt 70 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Cơ sở cũng bị buộc tháo dỡ các quảng cáo sai phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.