Hà Tĩnh: Phá đường dây mua bán súng, pháo nổ và ma túy liên tỉnh

Phạm Đức
Phạm Đức
16/01/2023 19:20 GMT+7

Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 4 nghi phạm trong đường dây mua bán súng, pháo nổ và ma túy.

Ngày 16.1, thông tin từ Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm trong đường dây mua bán súng, pháo nổ và ma túy, để điều tra về tội buôn bán hàng cấm, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

4 nghi phạm trong đường dây mua bán súng, pháo nổ và ma túy bị bắt giữ

TÂN KỲ

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Phạm Xuân Thiện (33 tuổi, ngụ tại xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định), Giang Quốc Cường (28 tuổi, ngụ xã Bến Củi, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh), Nguyễn Văn Đức (26 tuổi) và Nguyễn Văn Độ (19 tuổi, cùng ngụ tại xã Lê Lợi, TP.Chí Linh, Hải Dương).

Tập hợp dân "tiền án nhiều hơn tiền mặt" để lập đường dây mua bán hàng cấm

Theo tài liệu điều tra, vài tháng qua, 4 nghi phạm trên lập ra đường dây buôn bán pháo nổ, vũ khí và ma túy liên tỉnh, quy tụ những người từng có tiền án tiền sự tham gia.

Nhóm này đã mở nhiều tài khoản trên mạng xã hội để đăng bán hàng và sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ trong mọi giao dịch.

Số pháo nổ bị thu giữ

TÂN KỲ

Tuy nhiên, đến giữa tháng 12.2022, đường dây tội phạm này đã bị Công an H.Lộc Hà phát hiện, vào cuộc điều tra.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, vào ngày 7.1 vừa qua, Công an H.Lộc Hà đã cử nhiều tổ công tác đến các tỉnh Bình Định, Tây Ninh và Hải Dương để bắt giữ 4 nghi phạm trong đường dây.

Số súng đạn bị công an thu giữ được tại nhà của các nghi phạm trong đường dây

TÂN KỲ

Khám nơi ở của 4 nghi phạm, Công an H.Lộc Hà thu giữ được hơn 100 kg pháo nổ, 27,5 gram ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng ngắn và 117 viên đạn.

Hiện Công an H.Lộc Hà đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây mua bán súng, pháo nổ và ma túy trên; đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý các nghi phạm theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.