Hạc giấy ước mơ: Ấm với những bức tranh đấu giá giúp trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

24/03/2022 16:41 GMT+7

Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình “Hạc giấy ước mơ”, đưa ra trưng bày, đấu giá 500 bức tranh gây quỹ hỗ trợ, khích lệ tinh thần những em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo...

Ngày 24.3, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình “Hạc giấy ước mơ”, đấu giá tranh vẽ gây quỹ hỗ trợ cho thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, với nhiều ước mơ dang dở khi các em phải ngày ngày gắn mình ở giường bệnh khiến những ước mơ tưởng chừng như giản đơn… trở nên khó khăn và đó là niềm khát khao mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo (phải), Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, trao giải nhất cho tác phẩm “Nụ cười”

LÊ VI

Trước những nỗi đau, sự mất mát mà các em mắc bệnh hiểm nghèo đang phải đối mặt hằng ngày, từ tháng 2 đến tháng 3, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.Đà Nẵng đã phát động thanh thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tham gia vẽ tranh với chủ đề “Ước mơ của em”.

Nội dung của các tác phẩm là những hy vọng, tình cảm, suy nghĩ của tác giả trẻ dành cho những người bạn cùng trang lứa kém may mắn.

Sau thời gian phát động, Thành đoàn Đà Nẵng đã nhận hơn 500 tác phẩm thông qua chọn lọc tại các quận, huyện và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất tham gia đấu giá gây quỹ.

Tác phẩm "Nụ cười" của tác giả Nguyễn Ngọc Trâm Anh (lớp 7/6, Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP.Đà Nẵng) đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Ước mơ của em"

LÊ VI

Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh (lớp 7/6, Trường THCS Trần Hưng Đạo, tác giả của bức tranh “Nụ cười” đoạt giải nhất) cho biết khi đặt bút vẽ, em đặt nhiều niềm tin yêu đến những người bạn đang mắc bệnh hiểm nghèo.

“Với bức tranh “Nụ cười”, em muốn góp một chút sức mọn của mình và mong rằng đó sẽ là động lực để nâng cao tinh thần của các bạn, để các bạn vượt qua mọi thử thách để chiến thắng bệnh tật. Em muốn gửi đến các bạn lời chúc khỏe mạnh”, Trâm Anh tâm sự.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng (giữa), Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, trao giải cho các tác phẩm tại cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Ước mơ của em"

LÊ VI

Không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, em Cẩm Vân (học sinh lớp 2/1, Trường Tiểu học Dũng sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê) mắc phải căn bệnh ung thư máu từ lúc 3 tuổi. Không được đến lớp mỗi ngày, vui chơi và học tập như bao bạn bè đồng trang lứa, thời gian dài Cẩm Vân gắn cuộc sống ở bệnh viện. Dù sức khỏe kém, trí nhớ suy giảm và khả năng tiếp thu có phần hạn chế do ảnh hưởng của bệnh tật, nhưng mỗi giờ phút được đến lớp là điều hạnh phúc đối với Cẩm Vân.

“Con vẫn cố nở nụ cười dù cắn răng đau đớn. Người đối diện đôi khi không biết con đang mang trọng bệnh. Mỗi lần con lên cơn đau dữ dội, người làm mẹ như tôi lòng đau như cắt”, phụ huynh em Cẩm Vân tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, cho hay những bức tranh đã phác họa thông điệp yêu thương dành cho các bạn học sinh đang mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

“Hoạt động không chỉ hướng tới mục đích vận động cộng đồng, xã hội cùng chung tay quan tâm, hỗ trợ cho thiếu nhi chưa may mắn, mà thông qua đó còn mong muốn truyền đi thông điệp cho thiếu nhi Đà Nẵng cùng phát huy tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - Vì cuộc sống cộng đồng”. Chúng tôi muốn góp phần nuôi dưỡng và giáo dục lòng nhân ái cho thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động phù hợp với lứa tuổi”, chị Thảo nói.

Các tác phẩm trưng bày nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2022)

LÊ VI

Tác phẩm kể về nghị lực kiên cường chiến đấu với bệnh hiểm nghèo của các em học sinh

LÊ VI

Ước mơ được đến trường, vui chơi với thầy cô, bạn bè của thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo

LÊ VI

Theo Thành đoàn Đà Nẵng, phiên đấu giá trong ngày 24.3 đã thu về gần 100 triệu đồng, trong đó kinh phí đấu giá tranh vẽ trực tiếp là 54,5 triệu đồng.

Đặc biệt, trong 22 bức tranh được đấu giá, bức tranh của em Nguyễn Ngọc Trâm Anh (giải nhất) được chốt giá 5,5 triệu đồng, đóng góp khoản kinh phí vào chương trình. Chương trình cũng đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.