HAGL bất ngờ tuyển phiên dịch tiếng Thái, có điều gì sắp đến chăng?

14/12/2023 15:01 GMT+7

Ngày hôm nay, fanpage của CLB HAGL đã bất ngờ đăng tuyển phiên dịch tiếng Thái Lan, liệu đây chỉ là sự tái cấu trúc BHL hay sự chuyển hướng chuyển nhượng của HLV Kiatisak?

HLV Kiatisak đang cần tăng cường lục lượng

HLV Kiatisak đang cần tăng cường lực lượng

Minh Tú

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, CLB HAGL bất ngờ gây chú ý khi fanpage CLB đăng bản tin tuyển phiên dịch Thái Lan. Ai cũng biết đội bóng phố núi đã mất tiền đạo Martin Dzilah mổ gối, chia tay sớm V-League 2023 - 2024. Liệu đây có là cú chuyển hướng chuyển nhượng của HLV Kiatisak sau khi có sự tiếp sức của nhà tài trợ mới LPBank?

Highlight CLB Công an Hà Nội - CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai | Vòng loại Cúp Quốc gia 2023-2024

Từ khi có nhà tài trợ mới, tình hình tài chính của CLB HAGL đã khả quan hơn rất nhiều. Cộng thêm việc đang đội sổ sau 5 vòng đầu tiên của V-League 2023 - 2024 càng khiến nhu cầu mua sắm, tăng cường lực lượng của đội bóng phố núi càng thêm bức thiết.

Được biết đến lúc này, CLB HAGL chỉ còn 2 tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và John Cley đều không có sở trường đá cắm. Chân sút nội tốt nhất của họ là Đinh Thanh Bình bị chấn thương trong trận thua CLB Công an Hà Nội (CAHN), được bầu Thụy đài thọ sang Singapore điều trị chấn thương.

HAGL chưa biết mùi chiến thắng từ đầu mùa

HAGL chưa biết mùi chiến thắng từ đầu mùa

Minh Trần

Như vậy, chắc chắn HLV Kiatisak sẽ cần bổ sung lực lượng mạnh mẽ cho giai đoạn 2. Họ cần ít nhất 1 trung phong cắm, hoặc thậm chí là 2 người do Jhon Cley chưa đạt phong độ cao kể từ khi được mượn về từ CLB CAHN.

Đó là chưa kể phong độ chưa ổn định của trung vệ Jairo Filho cũng khiến người hâm mộ phố núi chưa thực sự an tâm, khi thường xuyên dễ mất bình tĩnh trên sân làm người ta không khỏi nhớ đến sự ra đi đáng tiếc của Diakite.

Được biết, thời gian qua CLB HAGL đã có thử việc 2 ngoại binh bao gồm 1 trung vệ và 1 tiền đạo nhưng không ưng ý nên đang tích cực lên phương án khác thay thế.

Hai cầu thủ ngoại vừa thử việc ở HAGL

Hai cầu thủ ngoại vừa thử việc ở HAGL

Quốc Việt

Trong hoàn cảnh đó, fan phố núi lại nghĩ đến viễn cảnh HAGL đưa tầm mắt sang Thai League khi trước đó HLV Kiatisak và lãnh đạo CLB HAGL cũng từng nhiều lần ám chỉ sẽ "săn đầu người" ở giải đấu chất lượng này.

Trước đó, HLV Kiatisak từng bày tỏ ý định sẽ gọi những học trò cũ ở Thái Lan theo chân mình sang HAGL, với cái tên nổi bật nhất là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 Theerathon Bunmathan nhưng anh này từ chối.

Đích thân HLV Dusit - biểu tượng công thần một thời của bầu Đức tại HAGL - cũng từng lên tiếng để giữ chân các học trò, khi truyền thông Thái Lan điểm danh tiền đạo Siroch Chattthong (cao 1,84 m) từng được Kiatisak trọng dụng nhưng phải ngồi dự bị ở CLB Pathum United.

Jhon Cley chơi chưa ấn tượng trong màu áo CLB HAGL

Jhon Cley chơi chưa ấn tượng trong màu áo CLB HAGL

Minh Trần

Tờ Idoojung còn chỉ ra 3 cái tên khác từng lọt vào tầm ngắm của HLV Kiatisak là Pokkhao Anan, Mongkol Tossakrai và Kroekrit Thaweekarn (từng ghi bàn tại Mỹ Đình) nhưng vì nhiều lý do vẫn chưa thể cập bến phố núi.

Một khả năng khác là HLV Kiatisak khi được bảo đảm nguồn tài chính tốt sẽ giới thiệu những ngoại binh chất lượng ở Thai League sẽ nhanh chóng hòa nhập với V-League nhờ điều kiện khí hậu, văn hóa tương đồng.

Lẽ dĩ nhiên, việc HAGL tuyển mộ phiên dịch tiếng Thái Lan cũng có thể là một sự điều động của BHL vì suốt vài năm qua HLV Kiatisak không có phiên dịch riêng mà thường xuyên phải nhờ bác sĩ Đồng Xuân Lâm kiêm nhiệm trong các buổi họp báo.

Rất có thể HLV Kiatisak nhận ra đã đến lúc cần bổ sung một phiên dịch chuyên nghiệp để truyền tải rõ ý của mình, đồng thời để bác sĩ Lâm chuyên tâm chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ HAGL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.