HAGL khởi đầu tệ hại nhất lịch sử, vì sao?

08/03/2022 07:17 GMT+7

3 vòng đầu tiên của V-League 2022 chứng kiến sự bế tắc và sa sút của HAGL. Không tạo ra đột biến và thăng hoa như ở mùa giải trước, thầy trò Kiatisak đã trải qua khởi đầu tệ hại nhất lịch sử CLB trong suốt 20 năm qua.

Trước mùa giải, HAGL khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Dù không có trong tay những tuyển thủ quốc gia như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng…, đội chủ sân Pleiku vẫn xuất sắc lên ngôi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung.

Highlights SLNA 2-0 HAGL: Văn Đức lập siêu phẩm, HAGL kéo dài chuỗi thất vọng

Bước chạy đà đó vô tình trở thành áp lực cho HAGL. Bất cứ đội bóng nào cũng nghiên cứu rất kỹ mỗi khi phải đương đầu với HAGL. Lối chơi bóng ngắn, triển khai từ trung tuyến, đưa bóng xuống nách hàng thủ đối phương và thực hiện những pha căng ngang vào trong của HAGL hầu như đã bị phá sản vì không còn tính hiệu quả như mùa giải năm ngoái.

HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định tiết lộ lý do khiến hàng công của HAGL bất lực: "Đá với HAGL mà để cho họ khoảng trống thì hàng thủ sẽ gặp vô vàn khó khăn. Tôi đã yêu cầu các tiền vệ không được để Tuấn Anh hay Xuân Trường có cơ hội chuyền bóng cho Văn Toàn và Brandao”.

Hồng Duy và đồng đội đang chấp chới

MINH TÚ

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công của đội Hà Tĩnh bật mí: “Chúng tôi đã phân tích rất kỹ HAGL. Brandao là mũi nhọn nguy hiểm, thường xuyên di chuyển ở nách bên phải. Tôi đã giao Văn Hạnh kèm cặp và cậu ấy chơi tốt”.

Sau khi SLNA đánh bại HAGL với tỷ số 2-0 trên sân Vinh, HLV Nguyễn Huy Hoàng cho hay: “Chúng tôi cũng đã theo dõi HAGL thi đấu trong 2 trận đầu của V-League 2022 và phân tích các điểm mạnh của họ. Chúng tôi cố gắng hạn chế tối đa sở trường của HAGL. Cầu thủ HAGL rất tốt, có chất lượng nhưng chúng tôi lại có Quế Ngọc Hải. Cậu ấy là người rất quen với cách chơi của nhiều cầu thủ HAGL. Ngọc Hải đã làm tốt nhiệm vụ chỉ đạo hàng thủ và góp phần vào thắng lợi của SLNA”.

Ngoại binh của HAGL chưa để lại ấn tượng

HAGL chưa thể ghi 1 bàn nào bởi lối chơi tấn công dưới thời Kiatisak đã và đang bị hóa giải. Sự liên kết giữa Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương, Văn Toàn và Brandao thường xuyên bị hàng thủ số đông của đối phương chia cắt. Điều đó khiến những tình huống phối hợp của HAGL thường bị ngắt quãng. Các tiền vệ vốn khéo léo của HAGL không kịp thời tiếp ứng cho tuyến trên còn các chân sút không thể có đủ khoảng trống cần thiết để dứt điểm. HAGL không phải không có cơ hội tạo ra nguy hiểm lên cầu môn đối phương nhưng đều bị bắt bài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.