Hai cha con đi ghe kịp thời cứu bé trai nghi bị ném xuống sông

11/09/2023 18:21 GMT+7

Một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi nghi bị ném xuống sông ở TP.Long Xuyên (An Giang) may mắn được 2 cha con đi trên ghe kịp thời cứu sống.

Chiều 11.9, tin từ UBND TP.Long Xuyên (An Giang), ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã khen thưởng nóng cho ông Bùi Ngọc Thọ (62 tuổi) và anh Bùi Hữu Thành (39 tuổi, con ông Thọ, cùng ngụ P.Phước Long, Q.Ô Môn. TP.Cần Thơ) vì dũng cảm lao xuống kênh Rạch Giá - Long Xuyên cứu sống bé trai suýt bị đuối nước.

Theo ông Thọ, khoảng 11 giờ cùng ngày, ghe chở lúa của 2 cha con ông lưu thông qua khu vực cầu Tôn Đức Thắng (thuộc P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) theo hướng từ xã Mỹ Khánh ra sông Hậu. Bất ngờ, ông nghe tiếng động dưới sông như có vật gì rơi từ trên cầu xuống. 

Khi ông Thọ nhìn kỹ lại thì phát hiện một bé trai đang chới với, chìm dần dưới sông. Lập tức, ông và anh Thành điều khiển ghe quay lại, cùng nhảy xuống sông cứu bé. Rất may, ít phút sau, 2 cha con ông cứu được bé và đưa vào bờ. Sau đó, sự việc được người dân trình báo công an và đưa bé về công an địa phương chăm sóc, xác minh.

Bé trai khoảng 3 -  4 tuổi, đang trong tình trạng hoảng sợ sau khi được cứu từ dưới sông lên. Hiện tại, chưa xác định được địa chỉ, nhân thân vì bé chưa chịu nói chuyện.

An Giang: Khen thưởng hai cha con cứu bé trai nghi bị ném xuống sông - Ảnh 2.

Cầu Tôn Đức Thắng (TP.Long Xuyên, An Giang), nơi xảy ra sự việc bé trai khoảng 3 - 4 tuổi nghi bị ném xuống sông

TRẦN NGỌC

Trước đó, trong buổi trưa cùng ngày, mạng xã hội đăng tải đoạn clip với nội dung một bé trai bị ném xuống cầu Tôn Đức Thắng, TP.Long Xuyên và được người đi trên ghe cứu sống. Theo đoạn clip, bé trai trong tình trạng ướt đẫm, được nhiều người lo lắng, chăm sóc.

Cơ quan chức năng TP.Long Xuyên đang điều tra, làm rõ nguyên nhân bé trai nghi bị ném xuống sông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.