Hải Dương: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi đến 730%/năm

Lê Tân
Lê Tân
03/06/2022 09:10 GMT+7

Thông qua một trang web quản lý cầm đồ, cho vay bốc bát họ (hình thức cho vay tín dụng đen, nhanh, không cần tài sản bảo đảm, thời hạn vay từ 30 đến 50 ngày, lãi suất vay cực cao), Vương Văn Khải đã thực hiện 200 hợp đồng cho vay nặng lãi.

Ngày 2.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Văn Khải (27 tuổi, khu Khuê Liễu, P.Tân Hưng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vương Văn Khải đã bị bắt

CAHD

Theo kết quả điều tra của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ Công an tỉnh Hải Dương, từ tháng 5.2020, Khải bắt đầu sử dụng tài khoản đăng ký trên một trang web cung cấp các nội dung quản lý cầm đồ, cho vay bốc bát họ (hình thức cho vay tín dụng đen, nhanh, không cần tài sản bảo đảm, thời hạn vay từ 30 đến 50 ngày, lãi suất vay cực cao), để cho người khác vay tiền dưới dạng tín chấp.

Lãi suất mà Khải cho vay dao động từ 2.000 - 20.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương ứng 73%/năm - 730%/năm).

Tính đến thời điểm bị phát hiện, Khải đã thực hiện hơn 200 hợp đồng cho vay với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng đều dưới hình thức vay lãi ngày.

Trong số các hợp đồng mà Khải cho vay, có 192 hợp đồng có lãi suất trên 100%/năm. Định kỳ 10 ngày 1 lần, Khải thu tiền bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục làm rõ vụ án cho vay nặng lãi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.