Hải Dương 'bất lực' với nhà hàng xây trái phép trên đất bệnh viện?

Minh Phong
Minh Phong
14/03/2024 13:19 GMT+7

Dù sắp hết thời gian khắc phục hậu quả bằng biện pháp tự tháo dỡ công trình vi phạm với diện tích lớn thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương quản lý, chủ đầu tư công trình này vẫn 'bình chân như vại', chỉ tháo dỡ một cách 'nhỏ giọt'.

Trong năm 2023 và tháng 2.2024, Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh về công trình vi phạm trên đất thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương (BV) quản lý. Các sai phạm này đã diễn biến qua nhiều năm, nhưng đến nay, việc xử lý vẫn chưa triệt để.

Hải Dương 'bất lực' với nhà hàng xây trái phép trên đất bệnh viện?- Ảnh 1.

Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương - đơn vị được UBND tỉnh Hải Dương giao quản lý sử dụng đất đã cắt cho nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân thuê lại đất không liên quan đến lĩnh vực y tế, trái với quy định về quản lý đất đai từ hơn 10 năm về trước với diện tích lớn

MINH PHONG

Hải Dương 'bất lực' với nhà hàng xây trái phép trên đất bệnh viện?- Ảnh 2.

Sai phạm này đã được Sở TN-MT tỉnh Hải Dương chỉ ra. Tiếp đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương đã có những văn bản chỉ đạo quyết liệt. Cuối tháng 8.2023, BV đã chấm dứt hợp đồng với 9 cá nhân, doanh nghiệp thuê tại vị trí giáp vỉa hè đường Thanh Niên, đã tháo dỡ các ki ốt, hoàn trả lại mặt bằng

MINH PHONG

Hải Dương 'bất lực' với nhà hàng xây trái phép trên đất bệnh viện?- Ảnh 3.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, đến ngày 14.3 hệ thống công trình vi phạm do Công ty TNHH MTV Đại Sơn (Công ty Đại Sơn) xây dựng trên đất của BV nằm ở 3 mặt đường Thanh Niên - Yết Kiêu - Lê Quý Đôn (thuộc P.Hải Tân, TP.Hải Dương) vẫn tồn tại, gây nhức nhối trong dư luận

MINH PHONG

Hải Dương 'bất lực' với nhà hàng xây trái phép trên đất bệnh viện?- Ảnh 4.

Sau rất nhiều lần tổ chức các cuộc họp giữa chính quyền, BV và doanh nghiệp có công trình vi phạm, việc tháo dỡ, trả lại mặt bằng vẫn chưa được doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Lần đầu, UBND TP.Hải Dương yêu cầu Công ty Đại Sơn tháo dỡ xong trước ngày 11.9.2023, tiếp đó, chính quyền đã gia hạn tháo dỡ đến 29.2 vừa qua

MINH PHONG

Hải Dương 'bất lực' với nhà hàng xây trái phép trên đất bệnh viện?- Ảnh 5.

Gần đây nhất, sau cuộc họp ngày 29.2, Công ty Đại Sơn lại tiếp tục xin... gia hạn tự tháo dỡ đến ngày 20.3. Quan sát của PV Thanh Niên, hiện chỉ một phần công trình ki ốt ở phía đường Lê Quý Đôn được tháo dỡ

MINH PHONG

Hải Dương 'bất lực' với nhà hàng xây trái phép trên đất bệnh viện?- Ảnh 6.

Toàn bộ tổ hợp công trình kiên cố với diện tích rất lớn được xây dựng 2 tầng gồm quán cà phê, nhà hàng, quán karaoke nằm trên mặt đường Thanh Niên vẫn chưa có biểu hiện của việc tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho BV

MINH PHONG

Hải Dương 'bất lực' với nhà hàng xây trái phép trên đất bệnh viện?- Ảnh 7.

Toàn bộ hệ thống công trình vi phạm đã được chính quyền TP.Hải Dương rào lại, để lại một lối đi khoảng 10 m vào phía bên trong nhà hàng

MINH PHONG

Hải Dương 'bất lực' với nhà hàng xây trái phép trên đất bệnh viện?- Ảnh 8.

Với tiến độ để doanh nghiệp tự tháo dỡ rất chậm như hiện nay, nhiều khả năng đến ngày 20.3, việc khắc phục vi phạm là khó có thể hoàn thành

MINH PHONG

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Tăng Văn Quản, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Dương, đồng thời cũng là Trưởng ban Cưỡng chế công trình vi phạm kể trên, cho biết: "Sau ngày 20.3, nếu hệ thống công trình vi phạm của Công ty Đại Sơn vẫn còn tồn tại, chúng tôi sẽ cắt điện, cắt nước và thực hiện việc cưỡng chế. Việc này là phải làm vì (vụ việc) thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Hải Dương theo dõi".

Chờ hoàn thành tháo dỡ mới xử lý trách nhiệm

Trước đó, ngày 22.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Hải, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, thông tin: "UBND tỉnh Hải Dương, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP.Hải Dương là đơn vị đứng ra thực hiện việc xử lý sai phạm đối với khu đất do BV Y học cổ truyền Hải Dương quản lý. Đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ việc này, khi việc tổ chức tháo dỡ hoặc cưỡng chế vi phạm đối với Công ty Đại Sơn hoàn thành sẽ xử lý sau".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.