Hải Dương: Bắt nghi phạm sát hại em vợ, gây thương tích cho nhiều người

Minh Phong
Minh Phong
11/08/2023 14:30 GMT+7

Về nhà bố vợ ở Hải Dương chơi, nửa đêm, Thắng trở dậy dùng dao sát hại em vợ, đồng thời gây thương tích cho nhiều thành viên trong gia đình, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 11.8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực, H.Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm dùng dao sát hại em vợ và làm nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10.8, Hoàng Anh Thắng (49 tuổi, trú tại đường Chùa Hàng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) về nhà ông Bùi Hữu Lục (đội 5, thôn Trung, xã Hiệp Lực, H.Ninh Giang) chơi và ở qua đêm.

Đến khoảng 3 giờ sáng 11.8, bà Nguyễn Thị Suốt (73 tuổi, vợ của ông Lục, mẹ vợ Thắng) phát hiện Hoàng Anh Thắng đang cầm dao sát hại cháu Bùi Cao C. (17 tuổi, cháu nội vợ chồng bà Suốt) tại phòng ngủ tầng 1 của gia đình.

Hải Dương: Bắt nghi phạm sát hại em vợ, gây thương tích cho nhiều người - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi nghi phạm Thắng sát hại em vợ và gây thương tích cho nhiều người

C.T.V

Sau đó, Thắng cầm dao đâm vào ngực chị Bùi Thị Nh. (47 tuổi, con gái của vợ chồng bà Suốt), rồi cầm dùi cui điện dí vào ngực bà Suốt. Khi bà Suốt van xin, Thắng không cho ai ra ngoài.

Thắng yêu cầu chị Nh. đưa điện thoại, đập vỡ. Gây án xong, Thắng đến Công an H.Ninh Giang đầu thú.

Tiếp đó, gia đình bà Suốt phát hiện anh Bùi Khương D. (42 tuổi, con trai của vợ chồng bà Suốt) bị sát hại. Anh D. nằm trên vũng máu tại ban công phòng ngủ tầng 2, trên cổ có thương tích và đã tử vong. Cháu Bùi Cao C. bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ án mạng, vợ của Thắng đang đi lao động ở nước ngoài. Vợ chồng Thắng có 1 con trai.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương, Công an H.Ninh Giang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 11.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.