Hải Dương: Bị thầy giáo xâm hại, nữ sinh lớp 9 tự tử nhiều lần

Cù Hiền
Cù Hiền
11/07/2022 18:24 GMT+7

Theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, suốt năm học 2021 - 2022, thầy giáo dạy Văn tên N.V.H. đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại với nữ sinh H.

Ngày 11.7, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin về trường hợp một giáo viên Trường THCS Lê Lợi (xã Lê Lợi, TP.Chí Linh, Hải Dương) bị tố có hành vi xâm hại một nữ sinh lớp 9.

“Chúng tôi nhận được thông tin tố giác từ gia đình cháu bé cung cấp. Hiện Công an TP.Chí Linh đang xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật”, vị này cho biết thêm.

Cổ tay cháu H. xuất hiện chi chít những vết dao lam cứa

NHÂN VẬT CUNG CẤP

Trước đó, ông N.V.T. (51 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, TP.Chí Linh) có đơn về việc con gái ông, cháu N.T.N.H. (15 tuổi, là học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Lợi) nhiều lần bị thầy N.V.H. (47 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp của cháu H., dạy môn Văn) thực hiện hành vi xâm hại trong năm học 2021 - 2022.

Theo ông T., thầy giáo H. đã nhiều lần sờ ngực, sờ đùi và vùng nhạy cảm của con gái ông không chỉ trên lớp mà tại các buổi học thêm, thầy H. cũng có hành vi tương tự.

Đáng chú ý, khi nữ sinh phản ứng, thầy giáo này đã lôi chuyện gia đình và học hành để đe dọa.

Tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Lợi, nữ sinh H. phải một lần nữa kể lại hành vi của thầy giáo khi đụng chạm vào cơ thể em. Theo nữ sinh H., trong buổi tối học thêm, thầy giáo H. đưa em về nhưng trên đường, thầy đã rẽ về nhà với lý do để cho chó, mèo ăn. Tuy nhiên, khi đến nhà, người này đã có hành vi cưỡng hôn, dâm ô nữ sinh.

Theo gia đình em H., do ảnh hưởng sự việc trên, nhiều lần nạn nhân đã dùng dao tự cắt vào tay, vào đùi mình để tự tử. Hiện vẫn còn chi chít những vết sẹo trên cơ thể em H..

Theo bản tường trình ngày 8.7, giáo viên H. thừa nhận từ tháng 10.2021 đến 26.5.2022, đã nhiều lần dùng tay chạm vào ngực em H. và một nữ sinh khác có tên là N.N.A. Đồng thời người này cũng thừa nhận đã dùng lời lẽ lăng mạ và đe dọa các em để che giấu hành vi.

Thông tin từ ông Vũ Huy Tới, hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, cho biết với mức độ nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã nhờ cơ quan chức năng cấp trên vào cuộc xử lý.

Vụ phụ huynh tố thầy giáo dâm ô, xâm hại nữ sinh lớp 9 đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.