Hải Dương: Bị xử phạt 30 triệu đồng vì tàng trữ trái phép vũ khí thể thao

Cù Hiền
Cù Hiền
09/11/2022 23:05 GMT+7

Nguyễn Thanh Tùng tàng trữ trái phép 898 viên đạn thuộc vũ khí thể thao nên bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 30 triệu đồng.

Ngày 9.11, thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, trú tại TP.Hà Nội, tạm trú tại P.Hải Tân, TP.Hải Dương, Hải Dương) 30 triệu đồng do tàng trữ trái phép 898 viên đạn thuộc vũ khí thể thao.

Nguyễn Thanh Tùng tại CQĐT

Cacc

Ngoài ra, hình phạt bổ sung là tịch thu 800 viên đạn thuộc vũ khí thể thao (số lượng hoàn lại sau giám định) để tiêu hủy.

UBND tỉnh Hải Dương giao cho Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, ngày 1.8, tại địa phận P.Hải Tân (TP.Hải Dương) Nguyễn Thanh Tùng bị phát hiện tàng trữ trái phép 898 viên đạn thuộc vũ khí thể thao (theo Bản kết luận giám định số 5062/KLKTHS ngày 4.8.2022 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an).

Theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, mức phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Lực lượng công an sau đó đã kiểm tra nơi ở trọ của Tùng tại P.Hải Tân; phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng (kết quả giám định là súng trường bán tự động) và 2 hộp đựng 898 viên đạn.

Tùng khai nhận mua 2 khẩu súng và số đạn trên vào năm 2017 của một người ở TP.HCM thông qua mạng xã hội với giá 30 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an TP.Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vì đã mua và tàng trữ 2 khẩu súng trên.

Ngoài ra, Tùng còn khai nhận, từ năm 2019 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Tùng đã giới thiệu và trực tiếp bán một số khẩu súng săn cho một số người trên địa bàn H.Tứ Kỳ và H.Gia Lộc.

Vụ việc đã được Công an TP.Hải Dương chuyển đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.