Hải Dương: Chỉ còn 1 quán karaoke hoạt động, 366 quán phải tạm dừng

Cù Hiền
Cù Hiền
24/02/2023 08:34 GMT+7

Trong số 366 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang tạm ngừng hoạt động, có 53 cơ sở bị đình chỉ, 313 cơ sở tự ngừng hoạt động.

Ngày 24.2, thông tin Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, toàn tỉnh hiện nay chỉ có duy nhất quán karaoke Thọ Duyên Vip (xã Hồng Phong, H.Nam Sách) đáp ứng đầy đủ quy định và đang hoạt động. Cơ sở này hoạt động từ năm 2022.

Trong khi đó, 366 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke còn lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang tạm ngừng hoạt động. Trong đó, có 53 cơ sở bị đình chỉ, 313 cơ sở tự ngừng hoạt động. Các cơ sở này đều không bảo đảm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, trên địa bàn TP.Hải Dương có 3 cơ sở kinh doanh karaoke (Rio, Phantom, Dragon2) bị đình chỉ hoạt động, 9 cơ sở xin nghỉ hoạt động (Dragon1, Dragon KTV, Quỳnh Trang, Hà Nội Phố, Maxim, Vpop1, Vpop3, Vườn sinh thái Thanh Bình, 130) và 41 cơ sở khác thông báo tạm ngừng, tự dừng hoạt động.

Nguyên nhân do các cơ sở trên đều chưa bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công an tỉnh Hải Dương đã đề nghị lực lượng công an, cơ quan chức năng các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát kịp thời, xử lý nghiêm nếu có cơ sở trong số này cố tình vi phạm. Các cơ sở này chỉ được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan chức năng các cấp đã và sẽ công khai danh sách các cơ sở dừng hoạt động để nhân dân giám sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.