Hải Dương: Cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', một nghi phạm bị bắt để điều tra

Cù Hiền
Cù Hiền
20/10/2022 10:24 GMT+7

Một người vay tiền với lãi suất "cắt cổ", khi không còn khả năng chi trả liền bị chủ nợ là Nguyễn Văn Hà đến đe dọa, uy hiếp đến mức sợ hãi, phải nhập viện điều trị thần kinh.

Ngày 20.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ninh Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Tuấn Việt (H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương), cho biết cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Hà (29 tuổi, trú tại xã Tuấn Việt, H.Kim Thành, Hải Dương) để điều tra về các hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Hà là nghi phạm chuyên cho vay nặng lãi, dùng nhiều thủ đoạn để ép con nợ trả tiền tại địa phương.

Cửa hàng cho vay nặng lãi của Nguyễn Văn Hà

ctv

Nguyễn Văn Hà bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ lúc 16 giờ 30 phút chiều 17.10 tại hồ câu C1 (địa chỉ tại thôn Cam Thượng, xã Tuấn Việt, H.Kim Thành).

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc G. (60 tuổi, trú tại xã Cổ Dũng, H.Kim Thành, Hải Dương) có đơn phản ánh gửi công an, trong đơn trình bày, con gái ông vay Hà 450 triệu đồng, lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày. Tiền lãi mỗi tháng không trả kịp Hà lại cộng vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi. Khi số tiền lên đến 1 tỉ 675 triệu đồng thì con gái ông G. không còn khả năng trả nợ, bị Hà đe dọa, khủng bố tinh thần.

Được biết, Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra mở rộng vụ cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.