Hải Dương: Giao công an làm rõ vụ cán bộ xã có dấu hiệu tham ô

Lê Tân
Lê Tân
03/03/2022 17:32 GMT+7

Một số cán bộ xã Thanh Thủy, H.Thanh Hà (Hải Dương) được Thanh tra tỉnh Hải Dương xác định có dấu hiệu tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngày 3.3, thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã đồng ý với kiến nghị của Thanh tra tỉnh Hải Dương về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu kê khai khống tiền tiêu hủy lợn bị dịch tả châu Phi tại xã Thanh Thủy sang cơ quan công an.

Vụ việc tại xã Thanh Thủy sẽ được Công an tỉnh Hải Dương làm rõ

LÊ TÂN

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Hải Dương, năm 2021, Thanh tra tỉnh Hải Dương được UBND tỉnh Hải Dương giao tham mưu giải quyết việc ông Nguyễn Danh Tự (60 tuổi, ở xã Thanh Thủy) gửi đơn tố cáo lãnh đạo, cán bộ UBND xã Thanh Thủy.

Nội dung tố cáo liên quan đến sai phạm trong công tác tiêu hủy lợn dịch tả Châu Phi và sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1) tính đến hết ngày 31.3.2020.

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã tiến hành xác minh và nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Liên quan đến nội dung sai phạm trong công tác tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu Phi, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã làm việc với một số hộ dân có liên quan đến hồ sơ, chứng từ và nhận thấy: bà Phan Tâm Anh (nguyên kế toán UBND xã Thanh Thủy, nay là viên chức thuộc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương) đã lập hồ sơ khống; còn ông Ngô Xuân Khải khi đó làm Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy đã ký duyệt để rút ngân sách hơn 53 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Hải Dương nhận định, kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu tội tham ô tài sản.

Liên quan đến sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 31.3.2020 (đợt 1), Thanh tra tỉnh nhận thấy UBND xã Thanh Thủy có 2 lần rút ngân sách mua thuốc phòng chống dịch (thuốc phun khử khuẩn) với tổng trị giá 62,6 triệu đồng. Tuy nhiên, người trực tiếp giao dịch việc mua thuốc với UBND xã Thanh Thủy không chứng minh được đầu vào số hàng hóa đã cung cấp.

Bên cạnh đó, ông Ngô Xuân Khải còn không giải trình được việc chi số tiền 20 triệu đồng đã ứng trước Tết Nguyên đán 2022. Thanh tra tỉnh Hải Dương nhận định, vụ việc trên có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.