Hải Dương: Hiệu trưởng một trường tiểu học giải trình về khoản thu quỹ hội phụ huynh

Minh Phong
Minh Phong
12/10/2023 19:36 GMT+7

Theo giải trình từ Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Tân (P.Hải Tân, TP.Hải Dương), khoản thu quỹ hội phụ huynh đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường không quản lý khoản thu này mà do ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp quản lý, thu chi.

Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải bài viết từ một tài khoản cá nhân cho rằng, Trường tiểu học Hải Tân đã "đẩy" cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1C đứng ra thu tiền quỹ hội phụ huynh thay nhà trường, các khoản thu được nhà trường yêu cầu chia và thu làm nhiều đợt.

Trong lần thu tiền đợt này, khoản thu mà phụ huynh cho quá cao là quỹ lớp 500.000 đồng, trong đó phải chuyển về nhà trường 200.000 đồng. Chính vì vậy, người này đề nghị ngành giáo dục Hải Dương xác minh, làm rõ.

Nhà trường không quản lý khoản thu ?

Trả lời PV Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hoài Ngọc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Tân, thông tin: "Khoản thu quỹ hội do ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra vận động và dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh. Khoản thu quỹ hội là để phục vụ các hoạt động sinh hoạt tập thể của học sinh các lớp trong nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu quỹ hội và tự cân đối thu chi, có tài khoản để quản lý, thu chi có sao kê, hoàn toàn minh bạch. Nhà trường không quản lý khoản thu này".

Hải Dương: Hiệu trưởng một trường tiểu học giải trình về khoản thu quỹ hội phụ huynh - Ảnh 1.

Thông tin về khoản thu quỹ hội phụ huynh tại Trường tiểu học Hải Tân thu hút hàng trăm lượt quan tâm, bình luận

CHỤP MÀN HÌNH

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, bà Ngọc cho hay, bản kê khai khoản thu quỹ hội này chỉ là dự thảo, không có chuyện cào bằng. Và thời điểm đó, ban đại diện cha mẹ học sinh cũng chưa triển khai thu vì còn xin ý kiến của phụ huynh. Đại diện nhà trường đã làm việc với phụ huynh học sinh phát tán bản kê khai và phụ huynh này trao đổi lại đó chỉ là sự vô tình, không có chuyện bức xúc về khoản thu quỹ hội như một số trang mạng xã hội đã nêu.

Ngày 12.10, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Diệu Linh, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Hải Dương (Hải Dương), cho biết đơn vị này đã nhận được báo cáo về khoản thu quỹ hội cha mẹ học sinh của Trường tiểu học Hải Tân.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Hải Dương, đầu năm học, Phòng GD-ĐT đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 2291 về việc triển khai một số nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, trong đó có hướng dẫn quản lý thu chi trong nhà trường.

Phòng Tài chính- Kế hoạch TP.Hải Dương có Công văn số 70 hướng dẫn một số nội dung về tài chính ngân sách; cập nhật các văn bản của tỉnh Hải Dương về thu chi triển khai tới các nhà trường.

Hải Dương: Hiệu trưởng một trường tiểu học giải trình về khoản thu quỹ hội phụ huynh - Ảnh 2.

Trường tiểu học Hải Tân (TP.Hải Dương)

MINH PHONG

Quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh đã được quy định tại Thông tư số 55 năm 2011. Theo đó, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Đối với trường hợp tại lớp 1C Trường tiểu học Hải Tân, theo báo cáo của nhà trường, xác nhận của tập thể lớp, việc thu quỹ hội dựa trên tinh thần tự nguyện. Có phụ huynh ủng hộ 200.000 đồng; có phụ huynh ủng hộ 300.000 đồng, có phụ huynh ủng hộ 500.000 đồng và có 1 phụ huynh ủng hộ 1.000.000 đồng; 3 phụ huynh không ủng hộ do có hoàn cảnh khó khăn.

Như vậy, khoản thu quỹ đại diện cha mẹ học sinh của lớp 1C đảm bảo đúng tinh thần tự nguyện được quy định tại Thông tư 55 năm 2011 của Bộ GD-ĐT.

Phòng GD-ĐT TP.Hải Dương chỉ đạo nhà trường cần làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, thực hiện việc thu chi theo đúng quy định, trong đó có các khoản thu liên quan tới quỹ đại diện cha mẹ học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.