Hải Dương: Lãnh án vì bắt cóc cháu ruột để đòi tiền chuộc

Cù Hiền
Cù Hiền
05/04/2023 18:41 GMT+7

Sau khi bắt cóc cháu ruột, bị cáo Trần Văn Huy đã gọi điện, yêu cầu bố cháu chuyển 75 triệu đồng tiền chuộc thì mới thả 'con tin'.

Ngày 5.4, TAND H.Bình Giang (tỉnh Hải Dương) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy (28 tuổi, trú tại thôn Như, xã Bình Xuyên, H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương) 5 năm 10 tháng tù về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Hải Dương: Chú bắt cóc cháu ruột, đòi gần 100 triệu tiền chuộc - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Huy tại phiên tòa sơ thẩm

CTV

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 15 giờ 30 đến 20 giờ 40 ngày 22.5.2022, Huy bắt cóc cháu ruột của mình là T.T.N.H (10 tuổi) làm "con tin" để đòi tiền chuộc.

Sau khi bắt cóc cháu, Huy đưa đến khu vực chợ thôn Phủ (xã Thái Học) và thôn Quán Gỏi (xã Vĩnh Hưng, cùng thuộc H.Bình Giang), sau đó gọi điện báo cho anh T.V.T (bố cháu H., và là anh ruột của Huy) biết, rồi yêu cầu anh T. chuyển 75 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho Huy thì anh ta sẽ thả cháu H. về.

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, anh T. đã chuyển tiền theo yêu cầu của Huy. Lúc này, Huy thuê xe taxi đưa cháu H. về nhà.

Vụ việc sau đó đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.