Hải Dương: Vừa mãn hạn tù đã mang điếu cày đi cướp tài sản

Cù Hiền
Cù Hiền
20/06/2022 19:16 GMT+7

Vừa mới ra tù, khi còn chưa được xóa án tích, Lê Đức Tín đã tiếp tục gây ra vụ cướp tài sản táo tợn khác.

Ngày 20.6, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra thông tin cảnh báo tội phạm cướp tài sản (cướp xe ôm, cướp taxi) trên địa bàn tỉnh.

Lê Đức Tín, đối tượng vừa chấp hành án tù đã tiếp tục "ngựa quen đường cũ"

c.a.c.c

Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Mặc dù các lái xe taxi đã được cơ quan công an phối hợp với các hãng xe tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp cũng như các tình huống, các biện pháp đối phó với đối tượng cướp tài sản nhưng một số lái xe vẫn còn chủ quan, lơ là trong việc đón và chở khách đi xe".

Theo đó, khi được yêu cầu chở đến các tuyến đường lòng vòng, không có điểm đến cố định, những tuyến đường vắng thì các lái xe phải đề cao cảnh giác, tránh để trở thành mục tiêu các đối tượng cướp tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi tài xế xe ôm, taxi cần nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mình.

Ngoài ra, các lái xe cần chủ động trang bị những kỹ năng nhận biết dấu hiệu phạm tội của loại tội phạm này, không để đối tượng lợi dụng cơ hội, thời cơ gây án.

Trước đó, ngày 6.5 vừa qua, Lê Đức Tín (31 tuổi, trú tại TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là đối tượng bất hảo, vừa chấp hành xong án phạt tù 11 năm, chưa được xóa án tích nhưng do bản tính lười biếng nên “ngựa quen đường cũ” đã gây ra vụ cướp xe ôm táo tợn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, khoảng 18 giờ cùng ngày, Tín thuê ông Nguyễn Đức Thảo (51 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh), làm nghề xe ôm tại khu vực TX.Đông Triều (Quảng Ninh), chở về TX.Kinh Môn (Hải Dương). Khi đi, Tín giả vờ mình là người nghiện thuốc lào nên mang theo chiếc điếu cày với mục đích để làm công cụ gây án.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi đến khu vực chân núi Tử Lạc 1, một khu vực vắng vẻ thuộc P.Minh Tân (TX.Kinh Môn), Tín hỏi ông Thảo cho mượn điện thoại để gọi về nhà, rồi yêu cầu ông dừng xe để đi vệ sinh.

Vừa dừng xe cho khách xuống, ông Thảo đã bị đối tượng dùng điếu cày mang theo vụt liên tiếp vào vùng đầu, tay, chân, cướp hết tiền trên người và cướp cả xe taxi.

Khi Tín lên xe định tẩu thoát thì ông Thảo đã gắng gượng giằng co, chống trả quyết liệt và rút được chìa khóa xe nên đối tượng đành bỏ chạy lên núi.

Được biết, ông Thảo bị thương nhiều vùng trên cơ thể, thiệt hại tài sản khoảng 10 triệu đồng. Sau khi ông Thảo đến Công an TX.Kinh Môn trình báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, xác định Tín là thủ phạm gây ra vụ cướp trên.

Không chỉ nhắm đến xe ôm, hồi tháng 1.2022, Trương Văn Tân (29 tuổi) và Trần Duy Tuấn Anh (24 tuổi), cùng trú ở TX.Kinh Môn, đã gây ra vụ cướp taxi của ông Đỗ Văn Duyệt (52 tuổi, trú ở H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng trang bị vũ khí tinh vi như dùi cui điện, súng nhựa để khống chế lái xe. Trong vai khách đi taxi, lợi dụng khu vực đường nội đồng (địa phận khu dân cư P.Tân Dân, TX.Kinh Môn) hai đối tượng đã dùng công cụ mang theo đe dọa, khống chế lái xe để cướp xe.

May mắn lúc đó ông Duyệt đã chống cự, kêu cứu và thấy có người dân đi đến nên 2 đối tượng đã bỏ chạy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.