Hai học sinh ở Lâm Đồng nguy kịch do chế tạo pháo nổ

09/01/2024 10:00 GMT+7

Hai học sinh lớp 9 trên địa bàn xã Hòa Bắc, H.Di Linh (Lâm Đồng) tự chế tạo pháo nổ bị tai nạn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hai học sinh ở Lâm Đồng nguy kịch do chế tạo pháo nổ

Ngày 9.1, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 học sinh trong quá trình chế tạo pháo nổ đã bị thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hai học sinh ở Lâm Đồng nguy kịch do chế tạo pháo nổ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ 2 học sinh tự chế tạo pháo nổ bị trọng thương

CTV

Cụ thể, tối 8.1, P.G.B và Đ.N.H (cùng 14 tuổi, học tại một trường THCS ở xã Hòa Bắc, H.Di Linh) tự chế tạo pháo nổ, trong quá trình trộn hóa chất để chế tạo pháo đã bị trọng thương.

Hậu quả, B. và H. bị hàng chục vết thương xuyên cơ thể, được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân B. được chẩn đoán thủng khí quản, thủng phổi và tràn máu màng phổi. Sau khi được cấp cứu, các y, bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật đặt nội khí quản để bệnh nhân thở máy. Tương tự, bệnh nhân H. bị đa chấn thương với hàng chục vết thương, trong đó có vết thương bụng kín vỡ gan, thủng ruột và bị hôn mê.

Sau khi được cấp cứu, lúc 21 giờ cùng ngày cả 2 bệnh nhân được chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng H.Di Linh có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.