Hai kỷ lục gia còn sống cao nhất thế giới đến từ cùng một quốc gia

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
22/12/2022 14:26 GMT+7

Tháng 10.2021, sách Kỷ lục Guinness công bố Rumeysa Gelgi là người nữ cao nhất thế giới , nhưng đó không phải là lần đầu tiên, năm 2014, Gelgi đã từng nhận danh hiệu: “Thiếu niên còn sống cao nhất thế giới”.

Ngoài ra, Rumeysa Gelgi còn nắm giữ một số kỷ lục thế giới khác, bao gồm ngón tay dài nhất, bàn tay lớn nhất và lưng dài nhất của một người nữ còn sống, cũng theo sách Kỷ lục Guinness.

Rumeysa Gelgi sinh ngày 1.1.1997 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cô là một ngôi sao, một nhà hoạt động, một diễn giả trước công chúng, một phần là nhờ chiều cao đáng kinh ngạc của cô: gần 2,16 m (chính xác là 215,16 cm).

Do bị Hội chứng Weaver nên Rumeysa Gelgi thường xuyên ngồi xe lăn. Cô còn đoạt kỷ lục thế giới về người nữ còn sống có ngón tay dài nhất, bàn tay lớn nhất và lưng dài nhất

nypost.com

Lúc mới chào đời, Rumeysa đã có những dấu hiệu của Hội chứng Weaver: một đột biến gen hiếm gặp sẽ theo cô suốt cuộc đời. Tình trạng của cô được chẩn đoán tại Phòng khám Nội tiết Nhi khoa thuộc Đại học Hacettepe, cho thấy Rumeysa có kích thước lớn bất thường đối với một đứa trẻ sơ sinh. Cô là trường hợp bị Hội chứng Weaver đầu tiên từng được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ, còn trên toàn thế giới, cô là trường hợp thứ 27 trong lịch sử y khoa.

Tuổi thơ của Rumeysa trải qua nhiều ca phẫu thuật, vật lý trị liệu, nhìn chung là tiền sử bệnh tật phức tạp - mọi thứ đều không hề dễ dàng, nhưng gia đình cô đã ở bên cạnh để cô vượt qua tất cả. Tuy không thành viên nào khác trong gia đình Rumeysa có dấu hiệu mắc Hội chứng Weaver nhưng tất cả họ đều vô cùng tự hào và ủng hộ những thành tích của Rumeysa.

Rumeysa nói với tờ Insider: “Thật không may, chiều cao hơn 2,15 mét đã mang đến cho tôi một số thách thức về thể chất như đi lại khó khăn và cong vẹo cột sống. Song tôi biết ơn vì điều này và bất chấp mọi thử thách”. Cô đã trải qua quá trình điều trị từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 5 năm 2006 để điều trị tình trạng của mình, điều mà cô ấy mô tả là "thành công", đồng thời nói thêm rằng cô ấy không còn cao thêm nữa.

Sau hai cuộc phẫu thuật chữa chứng vẹo cột sống vào năm 2013, Rumeysa cho biết cô không gặp bất kỳ "chấn thương hay điều trị nghiêm trọng nào" và thay vào đó, cô thường xuyên tập vật lý trị liệu để tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Theo Reuters, Gelgi cần xe lăn hoặc khung tập đi để di chuyển. Cô đã đi giày chỉnh hình thiết kế dành riêng cho cô. Rumeysa cho biết trên trang web của mình rằng tình trạng sức khỏe của cô "hiện tại ổn định".

Rumeysa Gelgi và những giấy chứng nhận kỷ lục thế giới

edition.cnn.com

Rumeysa Gelgi là một người lạc quan, tính tình vui vẻ, luôn đem không khí tích cực bất kỳ nơi đâu cô xuất hiện. Rumeysa thường xuyên dành thời gian cho gia đình và anh chị em của mình

instagram.com

Rumeysa tốt nghiệp trung học vào năm 2016, mặc dù quá trình học tập của cô không bình thường do tình trạng đặc biệt của bản thân mình. Rumeysa chưa bao giờ trực tiếp đến trường nhưng đã hoàn tất việc học của mình thông qua học tại nhà. Cô tâm sự trên trang web của mình: “Trong thời gian cách ly Covid-19 vào năm 2020, tôi bắt đầu học phát triển web vì làm việc trong ngành công nghệ là ước mơ thời thơ ấu của tôi.”; “Bây giờ tôi là nhà phát triển giao diện người dùng tự học đầy tham vọng, tôi có hai chứng chỉ chuyên nghiệp từ hai học viện toàn cầu khác nhau.”

Rumeysa rất thích mua sắm, bơi lội và đọc tiểu thuyết hình sự. Cô là một người lạc quan, tính tình vui vẻ, luôn đem không khí tích cực bất kỳ nơi đâu cô xuất hiện, và thường bên cạnh Rumeysa là cô cháu gái yêu quý Zeynep. Rumeysa thường xuyên dành thời gian cho gia đình và anh chị em của mình.

Rumeysa Gelgi và anh Sultan Kösen (251 cm) là hai kỷ lục gia còn sống cao nhất thế giới đến từ cùng một quốc gia

dailymotion.com

Khi rảnh rỗi, Rumeysa là một thanh niên tò mò, thích tham quan và khám phá những địa điểm mới.

Hiện nay, Rumeysa Gelgi và anh Sultan Kösen (251 cm) là hai kỷ lục gia còn sống cao nhất thế giới đến từ cùng một quốc gia. Đó là điều hiếm thấy trong lịch sử Kỷ lục Guinness. Trước đó, vào năm 2009, Bao Xi Shun của Trung Quốc (236,1 cm) và Yao Defen (233,3 cm) lần lượt giữ kỷ lục nam và nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.