Hai nghi phạm chém chết khách hát karaoke ở Hải Phòng bị bắt tại Đắk Lắk

23/10/2023 09:36 GMT+7

Chém chết khách, bắt xe khách bỏ trốn vào khu vực Tây Nguyên, 2 nhân viên quán karaoke Tonight ở P.Kênh Dương, Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng) đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Ngày 23.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đang dẫn giải nghi phạm giết người Lê Văn Khánh (33 tuổi, đăng ký thường trú tại số nhà 37 Lê Lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền; hiện tại trú tại số 7/90/162 Trung Lực, P.Đằng Lâm, Q.Hải An) và Trần Viết Trung (35 tuổi, trú tại Tổ 30, Cụm dân cư số 5, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, cùng TP.Hải Phòng) từ tỉnh Đắk Lắk ra TP.Hải Phòng để phục vụ điều tra vụ án nhân viên quán karaoke chém chết khách hát.

Hải Phòng: 2 nhân viên quán karaoke chém chết khách bị bắt tại Đắk Lắk  - Ảnh 1.

Nghi phạm giết người Lê Văn Khánh và Trần Viết Trung

N.L.D

Trước đó, tối 20.10, sau khi ăn nhậu trên phố Văn Cao (thuộc P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền), anh Hoàng Ngọc Trung (28 tuổi, quê Nghệ An , tạm trú H.An Dương, TP.Hải Phòng) cùng 4 người bạn, gồm: Bùi Anh Tuấn (29 tuổi, trú P.Đổng Quốc Bình, Q.Ngô Quyền), Đào Tuấn Anh (16 tuổi, trú xã Tiền Phong, H.Vĩnh Bảo) cùng ở TP.Hải Phòng; Nguyễn Đức Thành (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Tâm (25 tuổi, quê Phú Thọ) rủ nhau đến quán karaoke Tonight (địa chỉ 105 Quán Nam, P.Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) để hát.

Hát một lúc, Bùi Anh Tuấn về trước, Hoàng Ngọc Trung cùng 3 người bạn ở lại hát đến gần 3 giờ 30 phút ngày 21.10 thì ra về.

Trong lúc thanh toán tiền, nhóm Hoàng Ngọc Trung xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với 2 nam nhân viên của quán là Lê Văn Khánh và Trần Viết Trung.

Hậu quả, anh Hoàng Ngọc Trung bị chém tử vong tại vị trí cách quán karaoke vài chục mét; còn Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Văn Tâm bị chém trọng thương vào trán và cẳng tay.

Gây án xong, Khánh và Trung rời khỏi hiện trường và trốn khỏi nơi cư trú.

Nắm được thông tin 2 nghi phạm bắt xe khách bỏ trốn vào khu vực Tây nguyên, Công an Q.Lê Chân đã tin báo cho Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp truy bắt.

Đến 8 giờ 45 phút ngày 22.10, hai nghi phạm Trung và Khánh đang trốn trên xe lưu thông theo hướng tỉnh Gia Lai - tỉnh Đắk Lắk thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an H.Ea H'Leo (Đắk Lắk) bắt giữ.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.