Hai ngôi sao U.23 Văn Chuẩn và Hai Long được cầu thủ U.9 đặc biệt quan tâm

22/06/2022 13:14 GMT+7

Ngày 22.6, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức họp báo thông tin về giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2022.

Giải bóng đá U.9 toàn quốc diễn ra từ ngày 21.8 - 1.9 tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tham dự giải đấu có sự góp mặt của 16 đội U.9 gồm Phú Thọ, Bắc Ninh, Luxury H.L Quảng Ninh, H.Y.S Hà Nội, CLB Bóng đá Hà Nội, CLB Bóng đá Hải Phòng, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Ngọc Hùng TP.HCM, Thuận An Bình Dương, Minh Phát Bắc Giang, Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam giành được một số thành tích tại đấu trường quốc tế và điều đó đã tạo sự hứng khởi với người hâm mộ, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng. Việc tổ chức giải U.9 tạo điều kiện để thúc đẩy đam mê, truyền cảm hứng tình yêu bóng đá cho các tài năng nhí. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã đưa nội dung U.9 vào hệ thống đào tạo của các CLB chuyên nghiệp và việc bóng đá Việt Nam tổ chức giải U.9 toàn quốc là một bước đi hợp xu thế. Đây là sân chơi có ý nghĩa cho các cháu trong dịp hè, đồng thời là nơi để bóng đá Việt Nam tìm kiếm và phát hiện những tài năng trong tương lai”.

Đàn anh Duy Mạnh và Hai Long ký tặng

MINH HIẾU

Duy Mạnh trổ tài cùng cầu thủ U.9

MINH HIẾU

Điều thú vị của cuộc họp báo là sự có mặt của các ngôi sao bóng đá như trung vệ Đỗ Duy Mạnh (tuyển Việt Nam), thủ môn Quan Văn Chuẩn và tiền vệ Nguyễn Hai Long - hai nhân vật vừa trở về từ giải U.23 châu Á 2023. Văn Chuẩn đã được các cầu thủ nhí của các đội U.19 quan tâm đặc biệt khi đặt ra các câu hỏi về tuổi thơ của thủ môn xuất sắc đội U.23 Việt Nam. Văn Chuẩn tiết lộ: “Hồi bé, anh chỉ biết đá bóng nhưng vị trí ban đầu của anh lại không phải thủ môn. Mãi sau này, anh mới chuyển sang chơi với vai trò thủ môn. Ban đầu anh không thích lắm đâu nhưng càng tập càng thấy say mê”.

Còn Hai Long cũng trả lời các bạn nhỏ về cảm xúc của mình khi phải xa gia đình từ bé: “Anh rất nhớ bố mẹ lúc phải tạm biệt gia đình để tập trung vào bóng đá. Nhưng thời gian đã giúp cho anh quen dần và anh phải cố gắng thích ứng với nhiều hoàn cảnh mới, điều kiện sinh hoạt mới mà không có bố mẹ bên cạnh”.

Cả 3 cầu thủ đang khoác áo đội Hà Nội chúc cho các cầu thủ nhí thi đấu thành công tại giải U.9 năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.