Hai nước NATO ủng hộ Pháp 'mơ hồ chiến lược' với Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
01/04/2024 10:52 GMT+7

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã làm điều đúng với nỗ lực duy trì 'sự mơ hồ về chiến lược' để khiến Nga phải đoán xem liệu phương Tây có thực sự đưa quân tới Ukraine hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times được đăng ngày 31.3, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen ủng hộ lập trường của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi đề cập khả năng triển khai bộ binh phương Tây để hỗ trợ Kyiv chống lại Moscow, nhưng bà Valtonen nhấn mạnh hiện không có nhu cầu cấp thiết gửi bộ binh đến Ukraine.

"Bây giờ không phải là lúc gửi bộ binh, và chúng tôi thậm chí không sẵn sàng thảo luận về vấn đề như thế ở giai đoạn này. Tuy nhiên, về lâu dài, tất nhiên chúng tôi không nên loại trừ bất cứ điều gì", bà Valtonen nhấn mạnh.

Hai nước NATO ủng hộ Pháp 'mơ hồ chiến lược' với Nga

Ngoại trưởng Valtonen cho rằng việc Pháp có cách tiếp cận mơ hồ đối với vấn đề gửi bộ binh đến Ukraine là đúng đắn, vì cách tiếp cận như thế được cho là khiến Moscow phải suy đoán về mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine cũng như về sự sẵn sàng của các nước NATO thực sự tham gia vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Tại sao chúng ta, đặc biệt là không biết cuộc chiến này sẽ đi đến đâu và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, lại tiết lộ tất cả quân bài của mình? Tôi thực sự không biết", bà Valtonen lập luận.

Hai nước NATO ủng hộ Pháp 'mơ hồ chiến lược' với Nga- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen phát biểu với giới báo chí tại Brussels (Bỉ) ngày 18.3

Reuters

Một quốc gia thành viên NATO khác là Lithuania cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự, khi Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonyte đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Macron được cho là nhằm duy trì "sự mơ hồ về chiến lược" đối với Nga.

"Điều tôi thích ở hai lần phát ngôn gần đây của Tổng thống Macron là ông ấy nói rằng thực ra tại sao chúng ta áp đặt những lằn ranh đỏ cho chính mình trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin về cơ bản không có lằn ranh đỏ?", bà Simonyte nói với Financial Times.

Tổng thống Macron hôm 26.2 lần đầu đề cập khả năng bộ binh phương Tây sẽ được triển khai đến Ukraine và ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Đức và nhiều nước châu Âu khác. Dù vậy, đến ngày 15.3, ông Macron vẫn nói rằng việc phương Tây đưa bộ binh đến Ukraine có thể diễn ra "vào một lúc nào đó" trong tương lai.

Gần đây, Bloomberg dẫn lời một quan chức biết rõ những cuộc thảo luận giữa các đồng minh cho hay việc Tổng thống Macron không loại trừ khả năng đưa bộ binh phương Tây đến Ukraine đã khiến một số quan chức Mỹ nổi giận vì họ cho rằng động thái như thế có thể gây nguy cơ xung đột với Nga. 

Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson đã nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden "nói rõ rằng Mỹ sẽ không gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.