Hải Phòng: Công an Q.Đồ Sơn nói gì về việc nghi phạm trộm cắp tài sản nhập viện sau 2 ngày bị bắt?

22/08/2023 21:31 GMT+7

Nghi phạm trộm cắp tài sản Trần Đức Trình sau 2 ngày bị bắt đã nhập viện cấp cứu. Theo Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn (Công an TP.Hải Phòng), nghi phạm nhập viện là do có sẵn bệnh nền, bệnh lý từ trước đó.

Ngày 22.8, theo phản ánh của bà Hoàng Thị Bé (60 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tú Sơn, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), con trai bà là Trần Đức Trình (37 tuổi) phải nhập viện cấp cứu sau 2 ngày bị Công an Q.Đồ Sơn bắt giữ về tội trộm cắp tài sản.

Hải Phòng: Nghi phạm trộm cắp tài sản nhập viện sau 2 ngày bị bắt - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Bé, mẹ nghi phạm Trần Đức Trình

GIANG LINH

Muốn được làm rõ nguyên nhân thương tích

Bà Bé cho biết, tối 15.8, vợ chồng bà cùng người thân đang ở nhà thì công an dẫn giải Trình về nhà trong tình trạng bị còng tay để khám xét. 

Sau khi thu giữ được 1 điện thoại di động là tài sản mà Trình trộm cắp được, công an lập biên bản, đưa mọi người ký, sau đó đưa Trình đi.

Đến rạng sáng ngày 17.8, vợ chồng bà Bé nhận được điện thoại của người thân ở Q.Đồ Sơn báo tin Trình bị "tai biến nhẹ" và đã được Công an Q.Đồ Sơn đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiến An, TP.Hải Phòng cấp cứu.

Bác sĩ bệnh viện chẩn đoán Trình bị tụ máu não, chấn thương vùng mặt, đầu và gãy xương sườn (gãy cũ các cung trước xương sườn số 7, 8, 9 bên trái).

Sau đó, do tình trạng bệnh của Trình chuyển nặng nên gia đình bà Bé đã xin bảo lãnh, làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phẫu thuật. 

Thông tin từ gia đình nghi phạm, hiện Trình đã tỉnh nhưng một nửa cơ thể vẫn bị liệt, chưa phục hồi.

Hải Phòng: Nghi phạm trộm cắp tài sản nhập viện sau 2 ngày bị bắt - Ảnh 2.

Giấy chuyển tuyến cho nghi phạm - bệnh nhân Trần Đức Trình

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Bà Bé mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân việc Trình phải nhập viện cấp cứu sau 24 giờ bị tạm giữ.

Công an Q.Đồ Sơn nói gì?

Liên quan đến sự việc trên, cùng ngày 22.8, đại diện Công an Q.Đồ Sơn cho biết, nghi phạm Trần Đức Trình bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản của khách du lịch vào chiều ngày 14.8.

Theo công an quận này, ngày 14.8, 2 khách du lịch là ông Lưu Mạnh Hùng và bà Lưu Thị Hồng Minh, trú tại Q.Đồ Sơn trình báo bị mất tài sản trong lúc đi tắm biển tại bãi tắm khu 1, (P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn).

Hải Phòng: Nghi phạm trộm cắp tài sản nhập viện sau 2 ngày bị bắt - Ảnh 3.

Nghi phạm Trần Đức Trình sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phẫu thuật xử lý máu tụ trong hộp sọ, hiện đã tỉnh nhưng một nửa cơ thể vẫn liệt, chưa phục hồi

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an Q.Đồ Sơn tiến hành xác minh, khoanh vùng và vận động nghi can vụ trộm tài sản ra đầu thú.

Hồi 15 giờ 45 phút ngày 15.8, Trần Đức Trình (37 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tú Sơn, H.Kiến Thuỵ, TP.Hải Phòng) đến Công an Q.Đồ Sơn đầu thú, khai nhận là người trộm cắp tài sản của ông Hùng và bà Minh, đồng thời khai nhận thêm một vụ trộm cắp tài sản khác.

Căn cứ lời khai của Trình, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn đã mở rộng xác minh các đối tượng liên quan. Nội dung, kết quả xác minh trùng khớp với lời khai của Trình và trình báo của du khách. Công an quận đã tổ chức khám xét nơi ở và thu được tang vật do Trình trộm cắp.

Ngày 16.8, Công an Q.Đồ Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đức Trình. Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Công an Q.Đồ Sơn đã đưa Trình tới Trung tâm y tế Q.Đồ Sơn để kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển về nhà tạm giữ của Công an TP.Hải Phòng.

Tại đây, các bác sĩ của Trung tâm y tế Q.Đồ Sơn nhận định: đối tượng có nhiều bệnh nền như hen phế quản, huyết áp cao…; đối tượng vào trung tâm có biểu hiện lờ đờ.

Để đảm bảo sức khỏe cho đối tượng, Công an Q.Đồ Sơn đã quyết định chuyển Trình về Bệnh viện đa khoa Kiến An để kiểm tra sâu hơn về tình trạng sức khoẻ.

Tuy nhiên, trên đường đi, nghi phạm Trình có nhiều biểu hiện mệt sâu và nhiều bất thường về sức khoẻ. Khi chuyển vào Bệnh viện đa khoa Kiến An, Trình đã được thăm khám kịp thời, chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết.

Kết quả bước đầu của cơ quan y tế xác định: Trần Đức Trình có biểu hôn mê, liệt hoàn toàn nửa người phải, đồng tử hai bên 1,5 mm phải phản xạ ánh sáng dương tính. Kết quả chụp cắt lớp sọ não của Trình cho thấy, Trình bị chảy máu bán cầu trái, xuất huyết dưới nhện lan tỏa hai bán cầu, tổn thương cũ nhu mô bán cầu phải và một số vết bầm, tổn thương vùng mặt (đang làm rõ nguyên nhân, thời gian gây ra vết thương).

Bệnh viện đa khoa Kiến An cũng xác định: Trần Đức Trình bị gãy cũ cung trước các xương sườn trái số 7, 8, 9 (các vết gãy này đã có từ lâu, đang trong giai đoạn liền xương). Kết quả của cơ quan y tế cũng cho thấy, không có dấu hiệu tổn thương xương hộp sọ cũng như các tổn thương khác do tác động ngoại lực gây nên trên cơ thể của Trình.

Trong quá trình chuyển đối tượng lên bệnh viện, Công an Q.Đồ Sơn đã cử người thông tin ngay cho gia đình đối tượng biết để tới bệnh viện phối hợp chăm sóc, theo dõi sức khỏe của Trình. Sau đó, đại diện gia đình đã có đơn xin bảo lãnh cho Trình để chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Tiếp tục làm rõ

Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn có văn bản nêu quan điểm, thống nhất với VKSND quận về việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ đối với Trần Đức Trình.

Báo cáo của Công an Q.Đồ Sơn cũng có nêu, ngày 18.8, VKSND Q.Đồ Sơn đã có công văn nêu quan điểm đối với hành vi của Trần Đức Trình, theo đó hành vi của Trình có dấu hiệu tội trộm cắp tài sản. Bản thân Trình là người nghiện ma túy, nên để đảm bảo cho việc điều tra, CQĐT áp dụng biện pháp tạm giữ đối với Trình là đúng quy định của pháp luật. 

Căn cứ tình trạng sức khỏe của Trình có biểu hiện xuất huyết não, để đảm bảo đến tính mạng, sức khỏe cho đối tượng, Cơ quan CSĐT cần đưa Trình đi khám, chữa bệnh. Vì vậy, việc tạm giữ đối với Trình là không còn cần thiết. VKSND Q.Đồ Sơn thống nhất quan điểm với Cơ quan CSĐT về việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ đối với Trần Đức Trình.

Hiện Công an Q.Đồ Sơn cử cán bộ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để theo dõi tình hình sức khỏe đối với Trần Đức Trình, đồng thời tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng để làm rõ vụ việc.

Công an Q.Đồ Sơn cũng đang phối hợp với VKSND quận và các cơ quan chức năng khác để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe hiện nay của nghi phạm Trần Đức Trình.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.