Hải Phòng: Đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu vận tải

20/09/2022 11:16 GMT+7

Thi thể thuyền viên Trần Văn Bảo gặp nạn trên biển Cát Bà đã được lực lượng chức năng Hải Phòng tìm thấy, cách hiện trường vụ chìm tàu hơn 5 km.

Sáng 20.9, trung tá Nguyễn Thế Cử, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cát Bà (Biên phòng Hải Phòng), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên Trần Văn Bảo (18 tuổi, trú tại xã Gia Phong, H.Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) vàolúc 11 giờ 30 trưa qua (19.9), cách hiện trường vụ chìm tàu khoảng 3 hải lý (hơn 5 km) về hướng Đông Nam, giáp với đảo Đầu Bê, TT.Cát Bà (TP.Hải Phòng).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Biên phòng Hải Phòng đã cứu được 2 người trong vụ chìm tàu chở xỉ than

BPHP

Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê làm lễ an táng sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa, khoảng 4 giờ ngày 18.9, tàu vận tải 1.000 tấn, số hiệu NB - 8133, chở xỉ thải từ Quảng Ninh về Thái Bình đã gặp nạn trên vùng biển Cát Bà do đâm phải cồn đá ngầm.

Tàu bị lật úp khiến thuyền trưởng Lê Quang Hợp (44 tuổi, quê Thái Bình) cùng 2 thuyền viên là Phạm Văn Giang (59 tuổi) và Trần Văn Bảo bị rơi xuống biển.

Nhận được tin báo khẩn của chủ tàu Trần Văn Quân, lực lượng Đồn biên phòng Cát Bà đã cử cán bộ, chiến sĩ đi xuồng cao tốc ra hiện trường, tìm kiếm, cứu nạn được thuyền trưởng Hợp và thuyền viên Giang đang chới với trên biển. Riêng thuyền viên Bảo mất tích.

Để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu cũng như giải phóng luồng hàng hải, cơ quan chức năng của Hải Phòng đã cho trục vớt tàu NB - 8133 ngay trong ngày, kéo về neo đậu tại cảng Cát Bà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.