Hải Phòng dỡ bỏ phong tỏa tại ngõ 10 Phan Chu Trinh

Lê Tân
Lê Tân
06/06/2021 13:20 GMT+7

Hôm nay 6.6, cơ quan chức năng ở TP.Hải Phòng sẽ thực hiện dỡ phong tỏa, đưa cuộc sống của người dân ở ngõ 10 Phan Chu Trinh, Q.Hồng Bàng trở lại bình thường.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hải Phòng cho biết, kết quả xét nghiệm những người dân ở trong ngõ 10 Phan Chu Trinh, Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) đã cho kết quả âm tính với Covid-19. Hiện ngõ phố này cũng đã được phong tỏa 21 ngày.
Theo quy định phòng, chống dich, vào 21 giờ tối nay (6.6), cơ quan chức năng của Q.Hồng Bàng sẽ dỡ phong tỏa khu vực này, giúp người dân trong ngõ trở lại cuộc sống bình thường.

Trưa 6.6: 102 ca Covid-19 trong nước, TP.HCM thêm 10 ca

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 17.5, cơ quan chức năng của Q.Hồng Bàng nhận được tin một phụ nữ sống trong ngõ số 10 Phan Chu Trinh nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 4380). Đây là giáo viên công tác tại Trường THPT Ngô Quyền và là ca nhiễm chưa tìm ra nguồn lây.
Chủng virus SARS-CoV-2 của ca bệnh này là chủng Alpha (biến thể tìm thấy ở Anh). Hiện bệnh nhân 4380 vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm lần thứ 6 của bệnh nhân 4380 vẫn cho kết quả dương tính.
Liên quan đến bệnh nhân 4380, vào ngày 29.5, văn thư ở Trường THPT Ngô Quyền từng tiếp xúc với bệnh nhân 4380 đã được xác định nhiễm Covid-19 và trở thành bệnh nhân 6863. 
Bệnh nhân 6863 từng có 1 lần xét nghiệm âm tính và được yêu cầu cách ly tại nhà. Tuy nhiên, vào ngày 24.5, bệnh nhân  6863 lại ra khỏi nhà, đến trường theo yêu cầu của Trường THPT Ngô Quyền.
Đây là hành vi được nhận định là vi phạm quy định chống dịch. UBND TP.Hải Phòng đã yêu cầu UBND Q.Lê Chân (nơi Trường THPT Ngô Quyền đứng chân)  báo cáo cụ thể trường hợp này.
Hiện nay, bệnh nhân 6863 đã được đưa vào cách ly, điều trị tại khoa Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm lần 3 và lần 4 của bệnh nhân 6863 đều cho kết quả âm tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.