Hải Phòng khơi thông 1,7 km kênh, 100 hộ dân nông thôn thoát cảnh lụt lội

Lê Tân
Lê Tân
12/07/2021 16:01 GMT+7

1,7 km kênh đã được UBND H.Thủy Nguyên và Khu công nghiệp VSIP (TP.Hải Phòng) khơi thông, qua đó giúp hơn 100 hộ dân thoát cảnh ngập lụt mỗi khi có mưa lớn .

Hôm nay, 12.7, Phòng NN-PTNT H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) có thông tin về việc hơn 100 hộ dân xã Thủy Đường (H.Thủy Nguyên) thường xuyên phải sống trong cảnh ngập lụt mà Thanh Niên đã phản ánh.
Ông Lê Văn Khôi, chuyên viên Phòng NN-PTNN H.Thủy Nguyên, cho biết: "Từ ngày 18.6, UBND huyện và Khu công nghiệp VSIP đã triển khai khơi thông 1,7 km kênh thoát nước cho người dân xã Thủy Đường. Trong đó, UBND.H.Thủy Nguyên thực hiện 1,5 km, Khu công nghiệp VSIP thực hiện 200 m (đoạn nằm trong Khu công nghiệp). Kênh mới có rộng từ 8 m đến gần 20 m tùy đoạn, hoàn toàn đủ sức tiêu thoát nước, chấm dứt tình trạng ruộng vườn, ao cáo của người dân bị ngập".
Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến thời điểm hiện tại, 1,7 km kênh thoát nước cho người dân xã Thủy Đường cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay, lực lượng thi công đang hoàn thiện nốt việc đắp bờ ở đoạn kênh dài 200 m trong Khu công nghiệp VSIP. 

Kênh mới rộng từ 8 m đến gần 20 m tùy đoạn, đủ sức tiêu thoát nước, chấm dứt tình trạng ruộng vườn, ao cá của người dân bị ngập

Ảnh Lê Tân

Trước đó, nhiều người dân xóm Tây Nam và xóm Nam (xã Thủy Đường) phản ánh với Thanh Niên về tình trạng ngập lụt nhiều ngày sau mưa đã diễn ra hơn 1 năm nay khiến hoa màu, cây cối của người dân bị chết, gây thiệt hại về kinh tế.
Theo người dân và chính quyền địa phương, nguyên nhân của việc hơn 100 hộ dân phải sống trong cảnh ngập lụt là do kênh tưới tiêu có từ năm 1978, làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho cả xã Thủy Đường và xã Thủy Sơn, bị lấp thành ao tù, bốc mùi hôi thối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.