Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa cụ bà 600 triệu đồng

27/12/2023 15:26 GMT+7

Thấy cụ bà 76 tuổi bị đối tượng lừa đảo gọi điện thúc giục rút 600 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển cho chúng, nữ nhân viên Ngân hàng cổ phần thương mại Á Châu đã điện báo Công an P.Cầu Tre, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) kịp thời ngăn chặn.

Ngày 27.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an P.Cầu Tre (Q.Ngô Quyền) vừa ngăn chặn vụ lừa đảo 600 triệu đồng tiền tiết kiệm của một cụ bà.

Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa cụ bà 600 triệu đồng- Ảnh 1.

Nữ nhân viên chi nhánh Ngân hàng cổ phần thương mại Á Châu Thái Phiên và Công an P.Cầu Tre, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) đã kịp thời ngăn chặn vụ đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền tiết kiệm của cụ bà 76 tuổi

CACC

Theo cơ quan công an, khoảng 15 giờ 30 ngày 14.12, bà Nguyễn Thị H. (76 tuổi, ở P.Cầu Tre, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đến chi nhánh Ngân hàng cổ phần thương mại Á Châu Thái Phiên (311B Đà Nẵng, P.Cầu Tre, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), đề nghị tất toán 1 sổ tiết kiệm 600 triệu đồng đã gửi được 5 tháng, trong khi đó kỳ hạn sổ là 13 tháng.

Thấy bà H. yêu cầu rút tiền trước hạn bất chấp việc mất tiền lãi hơn 14 triệu đồng, nhân viên giao dịch đã tư vấn, dò hỏi nguyên nhân nhưng cụ bà chỉ nói có việc gấp. Trong khi giao dịch, bà H. liên tục nhận điện thoại gọi đến thúc giục.

Nhận thấy khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo, nhân viên phòng giao dịch đã báo cáo lãnh đạo chi nhánh, đồng thời thông tin với Công an P.Cầu Tre, ngay sau khi bà H. rút tiền mang về.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Cầu Tre đã kịp thời ngăn chặn cụ bà đem tiền đến ngân hàng khác để gửi vào tài khoản của đối tượng lừa đảo, sau đó cùng nhân viên Ngân hàng cổ phần thương mại Á Châu vận động bà H. gửi tiền tiết kiệm trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.