Hai phụ nữ bị phạt vì mua bán bánh cuốn ở khu vực phong tỏa y tế

Lê Tân
Lê Tân
02/06/2021 12:35 GMT+7

Dù đang ở trong khu phong tỏa nhưng bà Đặng Thị Hảo (TP.Hải Dương) vẫn ra khỏi nhà mua bánh cuốn do bà Nguyễn Thị Tuế mang đến.

Ngày 2.6, UBND P.Trần Hưng Đạo (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định xử phạt bà Đặng Thị Hảo (58 tuổi, ở số nhà 58 đại lộ Hồ Chí Minh) 3 triệu đồng do vi phạm nội quy phòng chống dịch Covid-19 tại khu phong tỏa.
Trong khi đó, UBND P.Quang Trung cũng xử phạt bà Nguyễn Thị Tuế (61 tuổi, ở địa chỉ 16 phố Hàn Giang, P.Quang Trung) 2 triệu đồng vì ra đường không thuộc diện cần thiết. Ngoài ra, bà Hảo và bà Tuế đều phải thực hiện cách ly tại nhà từ 2 - 15.6.

Trưa 2.6: Thêm 48 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trước đó, khoảng hơn 6 giờ ngày 2.6, lực lượng chức năng TP.Hải Dương phát hiện bà Hảo (đang ở trong khu phong tỏa) nhưng vẫn ra khỏi nhà mua bánh cuốn do bà Tuế mang đến.
Được biết, nơi ở của bà Hảo (cụm dân cư từ số nhà 50 - 64 đại lộ Hồ Chí Minh) bị phong tỏa y tế do có ca mắc Covid-19 sống tại đây. Nhà bà Hảo cũng chỉ cách nhà bệnh nhân Covid-19 hai nhà.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, từ 27.4 đến sáng 2.6, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 49 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Tại TP.Hải Dương đã có 42 ca. Đến nay, các ổ dịch tại tỉnh Hải Dương đang khống chế tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.