Hai quan chức Trung Quốc bị cách chức trong đợt phong tỏa tại Tây An

Văn Khoa
Văn Khoa
03/01/2022 19:06 GMT+7

Số liệu mới cho thấy số ca nhiễm Covid-19 trong ngày ở thành phố Tây An ( Trung Quốc ) đã giảm trong khi lãnh đạo địa phương cách chức 2 quan chức để “tăng cường” cuộc chiến chống Covid-19.

Một phụ nữ được xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Tây An ngày 30.12.2021

AFP

Hôm nay 3.1, giới chức Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, thông báo có thêm 90 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, giảm từ 122 ca được ghi nhận trong ngày trước đó. Kể từ ngày 9.12.2021 đã có hơn 1.600 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được ghi nhận ở thành phố này, theo AFP.

“Nhìn chung, chúng ta đã rơi vào tình trạng bị tấn công”, ông Lưu Quốc Trung, Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây, cảnh báo trong một thông báo. Ông nhấn mạnh cần đạt mục tiêu xóa sạch ca nhiễm Covid-19 càng sớm càng tốt.

Trung Quốc công bố 161 ca nhiễm Covid-19 mới

Hôm 2.1, giới lãnh đạo Tây An thông báo 2 quan chức kỳ cựu ở quận Nhạn Tháp bị cách chức trong nỗ lực “tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh” ở khu vực, theo AFP dẫn lại thông tin từ truyền thông Trung Quốc.

Hồi tháng trước, hơn 2.300 nhân viên thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Tây An đã điều tra cách ứng phó đợt dịch bùng phát mới của các quan chức cấp cơ sở và tại các tổ chức, quyết định kỷ luật 26 người.

Hình ảnh về một con đường ở thành phố Tây An bị phong tỏa vào ngày 31.12.2021

AFP

Tính đến hôm nay, Tây An bước vào ngày phong tỏa nghiêm ngặt thứ 12. Theo đó, người dân bị cấm ra khỏi nhà, ngoại trừ đi xét nghiệm Covid-19 và có một số việc cấp thiết được giới chức cho phép. Trong những ngày đầu phong tỏa, mỗi hộ còn được phép cử một thành viên ra ngoài mua nhu yếu phẩm 2 ngày một lần.

Trong vài ngày gần đây, nhiều cư dân ở Tây An phản ánh rằng bị thiếu thực phẩm, dù giới chức khẳng định đang cố gắng đảm bảo nguồn cung ổn định, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.