Hải quân Mỹ tập trận đa hạm đội, lớn nhất từ thời Chiến tranh lạnh

04/08/2021 12:21 GMT+7

Hải quân Mỹ khởi động chuỗi diễn tập quân sự quy mô trải rộng toàn cầu Large-Scale Exercise (LSE) 2021, theo đó các hạm đội Mỹ tham gia tập trận trong vòng 2 tuần ở các vùng biển bao gồm Hoa Đông, Biển Đông.

Trang DVIDS hôm 3.8 dẫn thông cáo báo chí của Bộ tư lệnh các hạm đội Mỹ cho biết LSE 2021 được xây dựng nhằm diễn tập dựa trên các kịch bản tác chiến tùy theo tình trạng của từng hạm đội, nhằm cải tổ cách thức đồng bộ hóa hoạt động trên biển xuyên suốt các hạm đội, từ đó hỗ trợ cho lực lượng hỗn hợp.
“Chúng tôi chuyển sự tập trung từ các nhóm tác chiến tàu sân bay đơn lẻ sang hướng tiếp cận mở rộng hơn là xoay quanh hạm đội, thách thức năng lực của các tư lệnh hạm đội khi cần đưa ra các mệnh lệnh nhanh chóng và chính xác để vượt qua đối phương”, theo Đô đốc Christopher W. Grady, chỉ huy Bộ tư lệnh các hạm đội Mỹ.
Vị đô đốc khẳng định LSE 2021 không dừng ở mức diễn tập, mà nhằm tận dụng sức mạnh chiến đấu tổng hợp của nhiều lực lượng hải quân, theo đó chia sẻ cảm biến, vũ khí, khí tài xuyên suốt các nền tảng tác chiến ở những khu vực tranh chấp hoặc bị thách thức chủ quyền trên toàn cầu.
LSE 2021 kéo dài đến ngày 16.8 và diễn ra khắp 17 múi giờ khác nhau, từ Biển Đen, Địa Trung Hải đến Hoa Đông và Biển Đông. Hoạt động này quy tụ sự tham gia của lực lượng từ 6 bộ tư lệnh hải quân và thủy quân lục chiến, 5 hạm đội Mỹ và 3 lực lượng viễn chinh của lính thủy đánh bộ.
Đây là những khu vực nhiều khả năng xảy ra đối đầu giữa các lực lượng Mỹ và Nga, Trung Quốc trong tương lai.
Tờ Stars and Stripes hôm 2.8 dẫn lời chuyên gia James R. Holmes của Đại học Hải chiến Mỹ nhận định hải quân nước này đang quay lại cách tiếp cận vào thời thế chiến thứ hai, theo đó, giảm sự tập trung vào các nhóm tác chiến tàu sân bay và nỗ lực xây dựng một lực lượng linh hoạt hơn, không bị ảnh hưởng năng lực chiến đấu trong trường hợp bị tổn thất một vài tàu chiến chủ lực.

Hoạt động tấp nập trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông

Mỹ hiện vận hành 11 tàu sân bay lớp Nimitz và Ford, bên cạnh 9 tàu tấn công đổ bộ của thủy quân lục chiến.
Ngày 2.8, hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đã rời quân cảng ở San Diego (bang California), mang theo phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ 5 là F-35C cho sứ mệnh mới, theo trang USNI News. Nhóm tàu này sẽ tham gia LSE 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.