Hải quân Nga tham chiến ở Syria

08/10/2015 09:38 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 7.10 thông báo các tàu chiến Nga ở biển Caspi đã nã tên lửa vào các vị trí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 7.10 thông báo các tàu chiến Nga ở biển Caspi đã nã tên lửa Klub vào các vị trí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Tàu chiến Nga từ biển Caspian phóng tên lửa Klub tiêu diệt quân IS ở Syria, cách đó 1.500 km - Ảnh: TASSTàu chiến Nga từ biển Caspian phóng tên lửa Klub tiêu diệt quân IS ở Syria, cách đó 1.500 km - Ảnh: TASS
Thông tin này được ông Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp được phát trên truyền hình, theo Reuters. Các tàu chiến Nga đã bắn tổng cộng 26 quả tên lửa vào 11 mục tiêu.
Ông Shoigu cũng cho biết kể từ khi mở chiến dịch tấn công IS vào ngày 30.9, các lực lượng Nga đã tấn công 112 mục tiêu và cường độ các cuộc tấn công đang gia tăng.
Liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Syria, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua 7.10 cảnh báo Moscow đã tăng cường lực lượng trên nhiều mặt trận, bao gồm cả bộ binh. “Tôi sẽ không đi vào con số chi tiết nhưng tôi có thể xác nhận chúng tôi chứng kiến một sự tăng cường đáng kể lực lượng Nga ở Syria, gồm không quân, phòng không và bộ binh”, ông Stoltenberg nói.
Mặc dù Tổng thống Putin khẳng định không điều bộ binh đến Syria, song nhiều quan chức quân sự Nga gần đây đã úp mở về khả năng lính tình nguyện nước này tham chiến tại Syria. Các nước phương Tây vốn cáo buộc Nga không chỉ tấn công IS mà nhằm vào cả các lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria.
Theo Reuters dẫn thông tin từ Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, quân đội Syria hôm qua 7.10 đã mở cuộc tấn công nhằm vào các cứ điểm của quân nổi dậy ở phía bắc tỉnh Hama và các khu vực lân cận ở tỉnh Idlib, dưới sự yểm trợ từ các chiến đấu cơ Nga. Đây là cuộc tấn công phối hợp lớn đầu tiên giữa lực lượng Nga và quân chính phủ Syria.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Syria. “Chúng tôi tin rằng không có quốc gia nào có thể tự đối đầu với khủng bố, cho dù Mỹ, Anh, Đức và NATO hùng mạnh ra sao. Vì vậy, chúng tôi muốn mở rộng hợp tác quốc tế”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Anatoly Antonov nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.