Hải quan Tây Ninh 'lật tẩy' lô bàn gỗ quá cảnh từ Campuchia, gắn 'Made in Vietnam'

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/04/2023 17:55 GMT+7

Hàng hóa được doanh nghiệp nhập khẩu khai là chân ghế sofa bằng gỗ cao su, xuất xứ từ Campuchia, nhưng qua kiểm tra, lực lượng hải quan cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) phát hiện "thừa" 40 kiện bàn gỗ mới 100%.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật vi phạm của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thái Trân (Công ty Thái Trân) do khai sai về tên hàng, quá cảnh hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Cụ thể, ngày 23.3.2023, Công ty Thái Trân đăng ký mở tờ khai nhập khẩu quá cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát. Hàng hóa khai báo là chân ghế sofa bằng gỗ cao su đã được sơn phủ, mới 100%, gồm 1.225 thùng carton chứa 39.000 chiếc chân ghế theo 8 quy cách. Toàn bộ lô hàng khai xuất xứ Campuchia.

Hải quan Tây Ninh 'lật tẩy' lô bàn gỗ quá cảnh từ Campuchia, gắn 'Made in Vietnam' - Ảnh 1.

40 thùng bàn gỗ mới 100% không có trong tờ khai hải quan, ghi xuất xứ Việt Nam

CCHQ Xa Mát

Hải quan Tây Ninh 'lật tẩy' lô bàn gỗ quá cảnh từ Campuchia, gắn 'Made in Vietnam' - Ảnh 2.

Tuy nhiên, qua thực hiện giám sát hàng hóa quá cảnh theo quy định, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã phát hiện lô hàng nêu trên có dấu hiệu nghi vấn nên đã chuyển luồng và thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa

CCHQ Xa Mát

Hải quan Tây Ninh 'lật tẩy' lô bàn gỗ quá cảnh từ Campuchia, gắn 'Made in Vietnam' - Ảnh 3.

Số hàng vi phạm bị tạm giữ

CCHQ Xa Mát

Hải quan Tây Ninh 'lật tẩy' lô bàn gỗ quá cảnh từ Campuchia, gắn 'Made in Vietnam' - Ảnh 4.

Hàng hóa được mở kiểm tra trực tiếp

CCHQ Xa Mát

Kết quả cho thấy, số lượng hàng chỉ có 1.185 thùng (carton), thiếu 40 kiện so với số lượng tại tờ khai là 1.225 thùng.

Đặc biệt, cơ quan hải quan phát hiện trong lô hàng có 40 thùng chứa bàn gỗ, mới 100%. Chi tiết này hoàn toàn không có trong tờ khai, toàn bộ là chân ghế sofa bằng gỗ cao su đã được sơn phủ. Mỗi thùng có 2 chiếc bàn lớn và 2 bàn nhỏ có chân ghế tháo rời, bên ngoài thùng carton và ngay bên dưới thân bàn gỗ mới này đều thể hiện "Made in Vietnam".

Hải quan Tây Ninh 'lật tẩy' lô bàn gỗ quá cảnh từ Campuchia, gắn 'Made in Vietnam' - Ảnh 5.

Có hơn 1.100 thùng chứa chân ghế sofa đúng như khai báo

CCHQ Xa Mát

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện của Công ty Thái Trân cho biết, trong quá trình trao đổi thông tin phục vụ cho tờ khai hải quan, khách hàng phía Campuchia của công ty đã cung cấp thông tin không đầy đủ so với thực tế sau khi đóng hàng. Đồng thời, đại diện doanh nghiệp cho rằng, do sự thiếu sót trong quá trình kiểm tra trước và sau khi đóng hàng nên dẫn đến việc công nhân tại nhà máy đối tác phía Campuchia đã sắp xếp nhầm lẫn mặt hàng có dán tem nhãn xuất xứ Việt Nam (!?).

Hải quan Tây Ninh 'lật tẩy' lô bàn gỗ quá cảnh từ Campuchia, gắn 'Made in Vietnam' - Ảnh 6.

Dưới mặt bàn gắn rõ "made in Vietnam"

CCHQ Xa Mát

Hải quan Tây Ninh 'lật tẩy' lô bàn gỗ quá cảnh từ Campuchia, gắn 'Made in Vietnam' - Ảnh 7.

Xét thấy hành vi của Công ty Thái Trân vi phạm khai sai tên hàng, quá cảnh hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã tiến hành lập biên bản vi phạm. Sau đó, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp. Tổng số tiền phạt là 18 triệu đồng. Đồng thời áp dụng xử phạt bổ sung tịch thu 40 kiện bàn gỗ, để tiếp tục xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.