'Hái ra tiền' từ nghề tuốt lá đào

Phạm Đức
Phạm Đức
14/01/2022 09:22 GMT+7

Mặc dù là nghề thời vụ, chỉ diễn ra vào dịp gần cuối năm, nhưng công việc tuốt lá đào thuê cho các chủ vườn cũng giúp người dân ở Hà Tĩnh có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống.

Thời điểm này, nhiều chủ vườn đào ở Hà Tĩnh đang thuê người dân tuốt sạch lá để giúp loài hoa mang màu sắc mùa xuân này nở đúng vào dịp tết Nguyên đán năm 2022. Dù chỉ là nghề thời vụ, nhưng với nhiều người dân đây là cơ hội “hái ra tiền” để trang trải thêm cho cuộc sống.

Người dân xã Lưu Vĩnh Sơn (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) tuốt lá thuê cho các chủ vườn đào

PHẠM ĐỨC

Tại các vườn trồng đào phai ở thôn Đồng Vĩnh (xã Lưu Vĩnh Sơn, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), gần 2 tuần nay các chủ vườn tận dụng thời tiết nắng ráo, thuê người đến tuốt hết lá đào trên cây. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên cây đào sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Người trồng đào của địa phương này rất kỳ vọng mùa đào năm nay sẽ mang lại thắng lợi cả về năng suất lẫn giá thành.

Theo kinh nghiệm của một số chủ vườn đào nơi đây, khi lá đào bị tuốt xuống, toàn bộ dinh dưỡng của cây chuyển sang nuôi búp. Vì thế, việc tuốt lá phải được thực hiện đúng thời điểm, để hoa có thể nở đẹp nhất vào đúng dịp tết. Đây được xem là công đoạn cuối của kỳ chăm sóc, quyết định thành bại cho cả mùa hoa.

Anh Trần Văn Trọng, chủ một vườn đào phai ở xã Lưu Vĩnh Sơn, cho biết gia đình anh trồng 700 gốc đào để xuất bán trong dịp tết. Hiện còn khoảng gần 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán nên các chủ vườn đào trong xã đang thuê người dân địa phương đến tuốt lá.

“Tôi thuê 7 người dân đến tuốt lá đào mấy ngày qua, đến nay cũng sắp hoàn thành. Ai cũng biết giá trị của cây đào ngoài thế, dáng thì yếu tố hút người mua chính là ở hoa. Nếu hoa nở đúng dịp cận tết thì giá sẽ cao hơn, trung bình mỗi gốc bán ra từ 500.000 - 700.000 đồng. Vườn của tôi cũng có một số gốc lâu năm, nếu hoa ra nhiều thì dự kiến sẽ bán được từ 3 - 4 triệu đồng”, anh Trọng nhẩm tính.

Những ngày qua, bà Dương Thị Hân (60 tuổi, ngụ xã Lưu Vĩnh Sơn) cũng tranh thủ thời gian cùng với một số phụ nữ ở gần nhà đi tuốt lá đào thuê cho các chủ vườn. “Công việc này vừa nhẹ nhàng, vừa tận dụng được thời gian rảnh gần cuối năm. Mỗi ngày, tôi được chủ vườn trả cho 250.000 đồng tiền công. Sau mỗi mùa đi tuốt lá đào thuê, tôi có thể kiếm được 3 - 4 triệu đồng; nếu làm nhanh và hiệu quả thì còn được chủ vườn thưởng thêm”, bà Hân nói.

Chủ vườn bội thu, người tuốt lá phấn khởi

Ông Bùi Công Thư, Phó chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, cho hay toàn xã có khoảng 600 hộ dân trồng đào trên diện tích 85 ha. Trong đó, hộ trồng nhiều nhất trên 1.000 gốc, ít thì từ 50 - 70 gốc. Thị trường chủ yếu bán cho người dân trong tỉnh và một ít cho các tỉnh giáp ranh như Nghệ An, Quảng Bình. Mỗi năm, tổng thu nhập bình quân từ trồng đào của xã đạt khoảng 20 tỉ đồng.

“Địa phương chúng tôi được xem là thủ phủ trồng đào của tỉnh vì có số lượng cây lớn. So với năm ngoái, thời tiết năm nay thuận lợi hơn nên người dân rất kỳ vọng sẽ trúng mùa đào. Việc trồng đào không chỉ giúp các chủ vườn có nguồn thu nhập lớn vào dịp cuối năm, mà người dân cũng phấn khởi vì kiếm được tiền từ việc đi tuốt lá đào thuê”, ông Thư chia sẻ.

Còn tại xã Cẩm Hưng (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), mặc dù địa phương này có số lượng vườn đào không nhiều bằng xã Lưu Vĩnh Sơn, nhưng thời điểm này các chủ vườn cũng đang thuê người tỉa hết cành khô, tuốt lá và chăm sóc nụ.

Theo ông Nguyễn Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng, xã này có hơn 200 hộ dân trồng đào, với diện tích khoảng 25 ha. Mỗi năm, tổng thu nhập bình quân từ trồng đào của toàn xã ước đạt 3,5 - 5 tỉ đồng. Sau mỗi mùa đào, các chủ vườn thu về từ 35 - 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.