Hải Yến Idol: Sẵn sàng tha thứ nếu chồng lỡ 'nếm của lạ'

23/10/2022 09:55 GMT+7

Trở thành khách mời trong chương trình Có hẹn lúc 22 giờ , ca sĩ Hải Yến Idol cùng các nghệ sĩ bàn về chủ đề đàn ông ham của lạ.

Hải Yến Idol: Không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng ham của lạ
BTC

Tập 14 Có hẹn lúc 22 giờ lên sóng trên HTV9 với chủ đề Có đúng không khi nói đàn ông phải ham của lạ. Chương trình là cuộc trò chuyện của đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đức Thịnh, diễn viên Quang Tuấn cùng khách mời đặc biệt ca sĩ Hải Yến Idol.

Bàn về đề tài này, diễn viên Gia đình là số 1 cho hay việc ham của lạ đã trở thành đặc tính của đàn ông. “Bản thân dù đang đi với vợ nhưng hễ thấy một cô gái dễ thương, xinh đẹp thì em cũng phải liếc nhìn một cái”, anh nói. Trong khi đó, Đức Thịnh khẳng định: “Đàn ông mà không thích của lạ là nói dối”. Nam đạo diễn chia sẻ thêm không ít người đã mượn điều này để biện minh cho những lần phạm lỗi của mình và cho rằng đó là “bản năng không đáng trách”.

Đức Thịnh cho rằng đàn ông mà không thích của lạ là nói dối

BTC

Xuất hiện bất ngờ với vai trò khách mời đặc biệt, Hải Yến Idol nêu ý kiến: “Không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng là những người ham của lạ, đó cũng là bản năng bình thường của một người. Tuy nhiên, có thể chịu ảnh hưởng từ văn hóa Á Đông nên sẽ hiếm có chuyện phụ nữ chủ động đi tìm của lạ như đàn ông”. Theo nữ ca sĩ, phụ nữ luôn có nhu cầu được yêu thương, chăm sóc và chia sẻ nhưng không đồng nghĩa là nhu cầu đó phải được đáp ứng từ nhiều người đàn ông khác.

Ngoài ra, Hải Yến Idol còn cho biết trước khi lập gia đình, mẹ cô từng dặn dò rằng: “Cái gì cần nhìn thật rõ thì con phải đeo kính lúp để soi, còn chuyện gì chấp nhận được thì cứ mắt nhắm mắt mở mà giải quyết”. Theo nữ ca sĩ, mục đích cuối cùng mà cô hướng đến mới quan trọng, và lựa chọn việc nào chấp nhận được còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. “Chồng em cũng như bao người đàn ông khác thì làm sao mà không ham của lạ. Tuy nhiên, nếu em chưa chứng kiến tận mắt chồng có lỗi với mình thì vẫn chưa nên quyết định gì cả”, Hải Yến bộc bạch.

Hải Yến cho rằng việc ham của lạ là một bản năng bình thường của con người

BTC

Với Hải Yến, người đẹp sẵn sàng tha thứ nếu chồng “lỡ nếm của lạ” nhưng phải để cô cảm thấy được tôn trọng. Ngoài ra, với nữ ca sĩ thì để có thể tha thứ cho lỗi lầm của bạn đời còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và cách mà cô tiếp nhận lỗi lầm đó như thế nào. “Nếu như mình nghe câu chuyện từ một ai khác và chỉ biết sơ sơ là chồng mình phạm lỗi thì tổn thương không quá lớn, có thể tha thứ được. Còn nếu tận mắt chứng kiến thì tổn thương có thể sâu sắc nên sẽ khó tha thứ được”.

Đức Thịnh cho rằng phụ nữ chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của bạn đời vì tình yêu gia đình quá lớn đi kèm với sự bình tĩnh. Trong khi thực tế rất ít người có thể bình tĩnh để giải quyết những vấn đề này. Hải Yến lại cho rằng chính từ những sự nghi ngờ hay những lần “lỡ sai” của chồng sẽ trở thành chất xúc tác để vợ biết quan tâm hơn, vun vén cho gia đình nhiều hơn. Nữ ca sĩ nói thêm: “Phụ nữ có thể tha thứ để con cái có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, mình sẽ không thể hi sinh hay chấp nhận tha thứ cho người mà không dành một chút sự tôn trọng tối thiểu nào dành cho mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.