Hầm 'tận thế' tiếp nhận loạt hàng mới

14/10/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Trong một nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, 10.000 hạt giống cây trồng khác nhau được thu thập trên toàn thế giới tiếp tục được bổ sung vào kho dự trữ phòng ngày tận thế ở Bắc Cực.

>> Hầm Tận thế

Hầm Hạt giống toàn cầu Svalbard, trên một hòn đảo ở ngoài khơi bờ bắc Na Uy, đã lưu giữ khoảng 825.000 mẫu hạt giống, đại diện cho lịch sử nông nghiệp kéo dài suốt 13.000 năm.

Còn được gọi là Hầm Hạt giống phòng ngày tận thế, nơi đây là địa điểm dự phòng của hệ thống các ngân hàng hạt giống trên toàn thế giới, phòng ngừa trường hợp các ngân hàng này mất đi giống cây trồng do hiểm họa từ chiến tranh, tai nạn bất ngờ và thiên tai.

Trong tháng 10, tổng cộng có đến 4 chuyến hàng vận chuyển mẫu vật từ các ngân hàng chủ chốt tại Bulgaria, Colombia, Ấn Độ và Đài Loan, cung cấp hạt giống từ hơn 100 nước.

Những lô hàng lần này bao gồm lúa mì, lúa mạch, bắp, lúa miến, kê ngọc trai, đậu xanh, lạc, cà tím châu Á và châu Phi, theo trang tin Herald Scotland.

Hạt giống của những loại cây trồng bản địa tại châu Phi cũng được bổ sung; như: mướp tây, rau dền, lục thảo trổ…

Phi Yến

>> Hầm Tận thế
>> Viễn cảnh ngày tận thế
>> Kho hạt giống thực vật thế giới
>> Hạt giống thứ 100
>> Hạt giống 2.000 năm tuổi đã nảy mầm
>> “Hạt giống” đầu tiên giữa người và Neanderthal

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.