Hàn Quốc tìm nguyên nhân thảm họa giẫm đạp ở Itaewon

Khánh An
Khánh An
01/11/2022 06:30 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp , trong khi cả nước đau buồn tưởng nhớ các nạn nhân thảm họa.

Yonhap ngày 31.10 đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đang phân tích vô số lời kể của các nhân chứng và hình ảnh từ các camera an ninh để kết luận nguyên nhân vụ giẫm đạp vào tối 29.10 tại khu Itaewon ở Seoul dịp Halloween khiến ít nhất 154 người thiệt mạng. Ngoài số người thiệt mạng còn có 149 người bị thương, trong đó có 33 người bị thương nặng trong vụ việc tối 29.10.

Các điều tra viên tại hiện trường vụ giẫm đạp

Reuters

Theo Trưởng văn phòng Điều tra quốc gia Hàn Quốc Nam Gu-jun, đội điều tra đặc biệt gồm 475 thành viên vừa được thành lập nhằm kiểm tra sát sao tình huống thảm họa. Họ đã lấy lời khai 44 nhân chứng trong ngày 31.10 và hình ảnh từ 52 camera an ninh tại 42 địa điểm trong khu vực, cũng như xem xét các đoạn phim đăng trên mạng xã hội.

5 điều cần biết về thảm kịch giẫm đạp lễ Halloween ở Hàn Quốc

Ông Hong Ki-hyun, Cục trưởng Cục Quản lý trật tự công cộng tại Cơ quan Cảnh sát quốc gia, thừa nhận thất bại của cảnh sát trong việc dự báo nguy cơ giẫm đạp, dù dự báo trước rằng nhiều người sẽ tập trung. Quan chức này lưu ý rằng đám đông vào dịp Halloween năm nay tương tự như các năm trước hoặc hơi đông hơn, dù chưa rõ liệu mọi người có tập trung nhanh hơn trước hay không. “Tôi được bảo rằng các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường không phát hiện sự gia tăng đột ngột của đám đông”, ông cho biết và bày tỏ sự tiếc nuối về phán đoán của họ.

Tổ chức lễ viếng cho nạn nhân người Việt

Sáng 31.10, lễ viếng nữ công dân VN thiệt mạng trong sự cố giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon (Hàn Quốc) đã được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon thuộc Đại học Soonchunhyang. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã gửi vòng hoa đến viếng. Thay mặt Đại sứ quán VN, Tham tán Công sứ Nguyễn Việt Anh đã tới viếng và chia buồn với gia quyến nạn nhân.

Sáng cùng ngày, Vụ Khu vực - Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho tất cả nạn nhân của thảm kịch Itaewon.

TTXVN

Ông nhấn mạnh rằng 137 sĩ quan cảnh sát đã được điều động đến Itaewon vào ngày 29.10, so với con số từ 37 - 90 trong những năm trước đại dịch Covid-19 từ 2017 - 2019. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng không có các biện pháp riêng về kiểm soát đám đông tại con hẻm hẹp, nơi xảy ra thảm họa. Theo ông, chưa có hướng dẫn của cảnh sát dành cho những tình huống khi đám đông lớn tập trung mà không có người tổ chức rõ ràng, như dịp Halloween ở Itaewon. Ông nhấn mạnh rằng sau thảm họa, cảnh sát sẽ có các biện pháp bổ sung nhằm quyết định khi nào cần can thiệp trong trường hợp đám đông dự kiến sẽ tụ tập mà không có người tổ chức rõ ràng.

"Người hùng hô hấp nhân tạo" nhớ lại đêm kinh hoàng ở Itaewon

Sau thảm họa, bàn thờ được lập tại nhiều nơi trên cả nước để người dân đến viếng, trong khi nhiều cửa hiệu tại quận Itaewon treo lời chia buồn và tạm đóng cửa. Theo tờ The Korea Times, đến ngày 31.10, cơ quan chức năng đã nhận dạng được 153 trong số 154 nạn nhân. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 31.10 cho hay nước này đang cân nhắc mọi biện pháp có thể nhằm hỗ trợ các nạn nhân nước ngoài và đưa thi thể họ về nước với sự tham vấn của Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước liên quan, với mức hỗ trợ tương đương với công dân Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.