Hàng loạt tài xế bật đèn hazard, thản nhiên đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc

10/02/2022 19:40 GMT+7

Không rõ do thiếu hiểu biết luật giao thông hay cố tình phớt lờ luật, hàng loạt tài xế vẫn thản nhiên bật đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn hazard), rồi vô tư đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông “khó đỡ” khi nhiều ô tô đồng loạt bật đèn cảnh báo nguy hiểm, thản nhiên nối đuôi nhau đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Hàng loạt tài xế bật đèn hazard, thản nhiên đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc
facebook

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều tối 4.2.2022 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn qua địa bàn TP.HCM.

Theo hình ảnh được một người ngồi trên ô tô phía sau ghi lại bằng điện thoại, thời điểm nói trên, các xe xếp hàng di chuyển chậm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, hướng về phía nút giao Mai Chí Thọ.

Lúc này, thay vì đi đúng làn, hàng loạt tài xế ô tô (từ ô tô con đến xe tải, xe khách) đã đồng loạt bật đèn cảnh báo nguy hiểm và ngang nhiên đánh lái cho xe đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, dù các xe này không gặp sự cố hay không thuộc diện xe ưu tiên.

Làn dừng khẩn cấp trên cao tốc là làn đường ngoài cùng bên phải, thường hẹp hơn các làn khác, được tách biệt bằng vạch kẻ liền. Đây là làn đường dành riêng cho các xe khi gặp sự cố có thể tấp vào lề và dừng lại, không làm ảnh hưởng đến giao thông trên cao tốc.

Ngoài ra, làn khẩn cấp cũng là làn đặc biệt dành riêng cho những xe ưu tiên (xe cứu thương, cứu hỏa, công an…) trong trường hợp khẩn cấp có thể chạy vào.

Hành vi “hùa nhau” đi vào làn khẩn cấp này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống nói trên sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc và khó hiểu với cách lái xe bất chấp luật và thiếu ý thức giao thông của các tài xế ô tô này.

Nhiều người lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp ô tô cố tình chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc

Facebook Huynh Trong Van bình luận: “Làm làn khẩn cấp thì bọn này lùa vào... chán. Lùa vào xong lên trên lại cắt đầu xe khác cướp đường, hỏi sao không kẹt xe?”. Tài khoản Tam Nguyen phẫn nộ: “Làn khẩn cấp chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp: y tế, cứu hỏa,… hay xe bị hỏng không suy chuyển được, mới được vào lane đó. Còn mấy người hay chạy vào làn này chắc có vấn đề về văn hóa rồi”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp như trong đoạn video. Facebook Nguyễn Hòa viết: “Với cách đi đứng của rất nhiều tài xế như thế này thì xe cấp cứu, cảnh sát, cứu hỏa... chắc phải bắc thang lên hỏi ông trời. Nên ghi lại tất cả biển số và phạt, chỉ cần phạt đúng người đúng lỗi thì tình hình sẽ được cải thiện”.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc (Điểm g Khoản 5 Điều 5).

- Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b, Khoản 11 Điều 5).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.