Hàng loạt vấn đề trong việc xây dựng và thực thi Quy hoạch điện

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/10/2023 18:38 GMT+7

Thông tin tại phiên giám sát về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII sửa đổi có rất nhiều vấn đề chưa chế định được nên để xảy ra những sơ hở, bị lợi dụng.

Ngày 12.10, tại phiên giám sát về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra đang chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc xây dựng và thực thi Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII chỉnh sửa. 

"Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đang kiểm tra về vấn đề năng lượng, thanh tra cũng đang làm, kiểm tra cũng đang làm", Chủ tịch Quốc hội nói.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang kiểm tra lĩnh vực điện và xăng dầu - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

GIA HÂN

Được mời cho ý kiến, Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, phát triển năng lượng điện, xăng dầu là những nội dung dư luận xã hội đang rất bức xúc, rất quan tâm, đặc biệt nhất là Quốc hội.

"Các kỳ họp trước Quốc hội đã chất vấn và có yêu cầu thì các cơ quan có thẩm quyền đã và đang vào cuộc, kể cả Thanh tra Chính phủ cũng như các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã và đang tập trung vào kiểm tra, thanh tra", ông Bảy cho hay.

Theo ông Bảy, khi đoàn giám sát của Ủy ban Thường Quốc hội có yêu cầu thì Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo rất đầy đủ và chi tiết.

Phó tổng thanh tra Chính phủ đề nghị, đoàn giám sát có thể bổ sung vào nghị quyết của Quốc hội sát hơn liên quan đến vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch của các phân ngành liên quan đến năng lượng, như quy hoạch về năng lượng, kể cả quy hoạch về xăng, dầu và các lĩnh vực liên quan đến vấn đề năng lượng.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang kiểm tra lĩnh vực điện và xăng dầu - Ảnh 2.

Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy

GIA HÂN

"Đây là một nội dung mà Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, thanh tra và có kết luận chính thức. Hiện nay đã và đang yêu cầu cũng như đề nghị Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Nếu có thể được thì Thanh tra Chính phủ có ý kiến đề nghị nghị quyết của Quốc hội có thể phân tích, đánh giá, kiến nghị rõ hơn về nội dung này", ông Bảy nêu.

Báo cáo thêm tại phiên họp, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nói: "Đến giờ phút này, nếu tiếp cận được những đánh giá từ phía Thanh tra Chính phủ đang chuẩn bị đưa ra kết luận, các báo cáo của Kiểm toán Nhà nước hoặc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, thậm chí cơ quan điều tra hiện nay cũng đã chỉ ra rất nhiều vấn đề cụ thể, thì chắc chắn báo cáo giám sát sẽ chỉ ra những vấn đề cụ thể, rõ ràng về những tồn tại, yếu kém trong thời gian qua".

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang kiểm tra lĩnh vực điện và xăng dầu - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo tại phiên giám sát

GIA HÂN

Ông Hà thừa nhận, Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII sửa đổi đã có rất nhiều vấn đề chưa chế định được nên mới để những sơ hở, bị lợi dụng, đặc biệt là vấn đề về giá.

"Trong thời gian vừa qua, biểu giá điện hỗ trợ (FIT) đã bị lợi dụng", ông Hà thừa nhận, và cho rằng, phát triển năng lượng tái tạo là chủ trương đúng song cần quản lý đảm bảo hiệu quả, an toàn. 

"Những vấn đề này như Chủ tịch Quốc hội đã nói, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra đang làm. Điều này nói lên sơ hở trong công tác quy hoạch và sơ hở trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch này", ông Hà khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.