Hàng ngàn thanh niên Khánh Hòa lên đường nhập ngũ

08/02/2023 17:23 GMT+7

Sáng 8.2, các địa phương tại tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.

Trong đợt này, tỉnh Khánh Hòa có 2.151 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 1.850 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội (5 nữ) và 301 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

2.151 thanh niên Khánh Hòa lên đường nhập ngũ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa động viên thanh niên TP.Nha Trang lên đường nhập ngũ

C.V

Các thanh niên nhập ngũ được giao cho 10 đơn vị, gồm: Sư đoàn Phòng không 377; Lữ đoàn Thông tin 132; Lữ đoàn 957 Hải quân; Sư đoàn Bộ binh 2; Sư đoàn Bộ binh 315; Lữ đoàn Pháo binh 572; Lữ đoàn Công binh 293; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

2.151 thanh niên Khánh Hòa lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa động viên thanh niên H.Diên Khánh lên đường nhập ngũ

V.K

Thanh niên lên đường nhập ngũ tại Khánh Hòa có tuổi đời từ 18 đến 22 tuổi; trình độ THPT chiếm gần 47,2%; trình độ trung cấp trở lên chiếm 11,5%.

Trong số các địa phương tổ chức lễ giao quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh có tỷ lệ thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia nghĩa vụ quân sự rất cao, khoảng 80%, trong đó chủ yếu là người dân tộc Raglai .


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.