Hang Tám Cô: Huyền thoại và sự thật: Xác định danh tính 3 liệt sĩ

12/12/2017 10:58 GMT+7

Sau khi Thanh Niên đăng loạt bài "Hang Tám Cô: Huyền thoại và sự thật", Bộ LĐ-TB-XH và các đơn vị liên quan đã cẩn trọng xác minh, đối chứng các mẫu sinh phẩm AND để xác danh tính các liệt sĩ.

Ngày 12.12, Bộ LĐ-TB-XH cho biết vừa nhận kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ Hang Tám Cô (km16 đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) từ Viện Pháp y Quân đội.
Theo thông tin lịch sử được công bố trước đó, ngày 14.11.1972, máy bay Mỹ đánh sập một hang đá ở km16 đường 20 Quyết Thắng (một cung đường huyết mạch trong chiến tranh), chôn vùi 8 thanh niên xung phong (TNXP) cùng quê H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) gồm: Trần Thị Tơ, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Phương, Hoàng Văn Vụ, Nguyễn Mậu Kỷ, Lê Thị Lương, Đỗ Thị Loan, Lê Thị Mai; 5 liệt sĩ pháo binh, gồm: Mai Đức Hùng, Đinh Công Đinh, Nguyễn Văn Quận, Sầm Văn Mắc và Nguyễn Văn Thủy. Bia tưởng niệm đặt trước Hang Tám Cô (tên gọi mặc định sau khi các liệt sĩ anh dũng hy sinh) hiện nay ghi tên 13 liệt sĩ này.

tin liên quan

Truy niệm anh hùng liệt sĩ hang Tám Cô
Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình) đã tổ chức lễ giỗ, truy niệm nhân kỷ niệm 45 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại hang Tám Cô.
Năm 1996, tỉnh Quảng Bình tổ chức khai quật, đưa 8 hài cốt TNXP về an táng tại quê hương H.Hoằng Hóa. Tuy nhiên sau đó, nhiều thông tin cho rằng cơ quan chức năng chưa thực hiện xác định đúng phần mộ của các liệt sĩ.
Ngày 8.8.2017, Thanh Niên khởi đăng loạt bài Hang Tám Cô: Huyền thoại và sự thật, tái hiện huyền thoại về chiến công và sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, trong đó có nêu nguyện vọng của thân nhân, chính quyền địa phương về việc xác định đúng phần mộ của các liệt sĩ.
Trên cơ sở đó, ngày 11.8.2017, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung trực tiếp chỉ đạo xử lý làm rõ thông tin các liệt sĩ hy sinh tại Hang Tám Cô.
Ngày 15.8, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH) phối hợp Viện Pháp y Quân đội, Sở LĐ-TB-XH các tỉnh Quảng Bình và Thanh Hóa, các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát và lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ đang được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TNXP Thọ Lộc, xã Vạn Trạch (H.Bố Trạch) và nghĩa trang liệt sĩ H.Hoằng Hóa để xét nghiệm ADN.
Trả lời Thanh Niên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, sau một thời gian cẩn trọng xác minh, đối chứng các mẫu sinh phẩm với sự phối hợp chuyên môn từ Viện Pháp y Quân đội, danh tính 3 liệt sĩ đã được xác định rõ gồm: Trần Thị Tơ, Nguyễn Văn Quận và Sầm Văn Mắc. Cùng với việc công bố thông tin thân nhân 3 liệt sĩ này, Bộ LĐ-TB-XH và các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành tìm kiếm, xác minh danh tính 10 liệt sĩ còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.